Ban Bí thư có bao nhiêu Ủy viên khi ông Lê Hoài Trung được bầu bổ sung

Hội nghị Trung ương 8 đã bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, vào Ban Bí thư khóa XIII. Hiện tại Ban Bí thư khóa XIII hiện có 12 Ủy viên.

Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở Thừa Thiên Huế, là Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao.

Ông Trung là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa XII và XIII; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII (Ảnh: Báo Quốc tế).

Ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII (Ảnh: Báo Quốc tế).

Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Lê Hoài Trung được biết đến là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương.

Đi lên từ vị trí chuyên viên của Bộ Ngoại giao, ông Trung dần có nhiều bước tiến trong quá trình công tác, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Ông từng là Bí thư thứ Ba; Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Từ cuối năm 2010, ông Trung được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và được tái bổ nhiệm vào tháng 10/2014, sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ (2011-2014).

Ông Trung là Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia từ tháng 5/2016. Đến tháng 3/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Ban Bí thư là cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành lập để giám sát việc thi hành chính sách của Đảng, quyết định một số vấn đề theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương.

Ban Bí thư được bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương. Thành phần Ban Bí thư gồm có Tổng Bí thư, một số Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số Ủy viên Bộ Chính trị (do Bộ Chính trị phân công).

Với việc bầu bổ sung một Ủy viên Ban Bí thư, Ban Bí thư khóa XIII hiện có 12 Ủy viên, gồm:

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

2. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

3. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

4. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

5. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

6. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình

7. Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng

8. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

9. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

10. Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài

11. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

12. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung