Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả

Chiều 20/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore, Ngài Tan Chuan-jin và đoàn đại biểu Quốc hội Singapore đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Singapore.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Singapore.

Hợp tác trong các lĩnh vực, bổ sung cho nhau

Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-jin bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên sang thăm chính thức, được chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; chúc mừng Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31 trong điều kiện khó khăn sau dịch bệnh, đã tổ chức ở trình độ cao, đón tiếp chu đáo, nồng hậu các đoàn thể thao, gia đình họ và khách quốc tế, qua đó tạo ấn tượng rất tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Singapore coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, phát huy những thành tựu đã đạt được, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới như công nghệ số, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Giao lưu nhân dân là một cơ sở quan trọng cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Singapore thông báo với Tổng Bí thư kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác, nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội hai nước và hợp tác tại các diễn đàn quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore, bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm 2023. Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu nhiều mặt của hợp tác hai nước, cám ơn sự hỗ trợ của Singapore đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chủ trương là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Singapore cùng là thành viên ASEAN, có nhiều sự tương đồng về văn hóa, hai nước có nhiều lợi ích chung. Vì vậy, Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, hợp tác trong các lĩnh vực, bổ sung cho nhau và phối hợp tại các thể chế đa phương.

Tổng Bí thư nhất trí về việc mở rộng quan hệ giữa nhân dân hai nước, đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Singapore. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước và đề nghị hai Quốc hội tiếp tục hoàn thiện luật pháp, cơ chế và có các biện pháp cụ thể để triển khai hợp tác giữa hai nước.

Đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Singapore luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Chuan-Jin.

Theo Thủ tướng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Singapore có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023.

Thủ tướng mong muốn Quốc hội hai bên tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho quá trình hợp tác phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, trong đó tập trung vào các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, năng lượng xanh, kinh tế số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu…; đưa kết nối hai nền kinh tế hướng tới tầm cao mới là “kết nối trên nền tảng số” thông qua việc triển khai hiệu quả “Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số” được ký trong chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 2/2022; phát triển các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tại một số tỉnh thành theo hướng khu công nghiệp thông minh, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng; tận dụng hiệu quả lợi thế từ quá trình triển khai các hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, RCEP.

Trên tinh thần chân thành, tin cậy, Thủ tướng đề nghị hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân…; đồng thời tìm ra những động lực phát triển mới, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Singapore có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng. Thủ tướng đề nghị Singapore chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, ví dụ trong lĩnh vực thu thuế, ngân hàng, quản lý dân cư…; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao, tăng thêm học bổng đào tạo cho cán bộ quản lý các cấp ở Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về tình hình khu vực, thế giới và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

 

Theo V.Thanh- M.Ngọc (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thuc-day-quan-he-viet-nam–singapore-ngay-cang-sau-rong-va-hieu-qua-d182318.html