Bà Nguyễn Thị Lệ được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ.

Chiều 8/4, với đa số phiếu tán thành, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ – Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP.HCM – làm chủ tịch HĐND TP.HCM thay cho bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vừa được miễn nhiệm.

Chiều 8/4, HĐND TP.HCM họp bất thường lần thứ 13 để bầu Chủ tịch HĐND TP.HCM thay thế bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Cuối giờ chiều, sau nửa ngày làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ được 87/93 đại biểu có mặt (đạt 83,65% so với tổng đại biểu HĐND TP), bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kì 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Lệ (52 tuổi, quê quán ở huyện Củ Chi). Bà có trình độ cử nhân Sư phạm văn, thạc sĩ Luật hành chính, cao cấp chính trị. 

Bà Lệ từng trải qua nhiều vị trí như Bí thư phường, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy quận 3.

Ngày 26/3 vừa qua, bà Lệ nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP HCM đến nay. Bà Nguyễn Thị Lệ là đại biểu HĐNĐ TP HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Nguyễn Thị Lệ được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch HĐND TP HCM, bà Nguyễn Thị Lệ.

Kỳ họp bất thường thứ 13 của HĐND TP.HCM cũng miễn nhiệm chức danh lãnh đạo HĐND TP đối bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM), bà Trương Thị Ánh (Phó Chủ tịch HĐND TP HCM).

Kỳ họp cũng xem xét miễn nhiệm chức danh lãnh đạo UBND TP HCM đối với ông Huỳnh Cách Mạng (Phó chủ tịch UBND TP), vừa được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Trước đó, chiều 4/4, tại cuộc họp về tình hình kinh tế – xã hội quý 1/2019, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố đã làm quy trình 5 bước để bầu bổ sung các vị trí Phó Chủ tịch TP còn thiếu và đang chờ ý kiến của Trung ương.