“Bà bầu” Lộ Lộ: Gọi vốn ở Shark Tank, cấm nghệ sĩ trong đoàn hở hang, quan hệ tình ái lăng nhăng

“Xã hội đã có cái nhìn cảm thông hơn với người đồng tính nói chung và “bà bóng” hát lô tô nói riêng, nhưng vẫn còn nhiều người xem thường họ như tệ nạn xã hội”, bà bầu Lộ Lộ chia sẻ.

Mới đây, đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai. Trong dịp này, “bà bầu” Lộ Lộ đã bộc bạch nhiều điều về thân phận của người nghệ sĩ hát lô tô cũng như những điều được mất của nghề.

Làm osin kiếm tiền ăn học

“Bà bầu” Lộ Lộ tên thật là Lâm Quốc Khải. Anh sinh ra tại một miền quê nghèo của tỉnh Kiên Giang. Gia đình anh thuộc diện nghèo chính sách 135. Ngày nhỏ, anh thường thức dậy lúc 5 giờ sáng, đi đò dọc, rồi lội bộ trên con đường dài 7,8 km đến trường.

Những hôm trời mưa là một nỗi ám ảnh lớn của cậu học trò nghèo, vì người vừa ướt, vừa dính sình lầy, mà bụng đói meo. Nhìn cảnh gia đình túng thiếu, chàng thiếu niên nhà quê tự hỏi: sự nghèo là do định mệnh hay do con người!

Rồi anh nhìn quanh mình, những người nông dân ít ruộng đất như cha mẹ anh, dù chăm chỉ thì muốn có nhiều tiền cũng không hề dễ.

Nhiều thanh niên cùng quê muốn thoát nghèo đã bỏ học đi làm, còn Lâm Quốc Khải vẫn quyết chí học hành. Vào trung học anh xin việc chạy bàn đám cưới, đám tiệc để trang trải chi phí. Trong thời gian này, Lâm Quốc Khải phát hiện ra mình có năng khiếu vẽ. Thế là anh thọ giáo môn mỹ thuật với một họa sĩ địa phương.

Bà bầu Lộ Lộ: Gọi vốn ở Shark Tank, cấm nghệ sĩ trong đoàn hở hang, quan hệ tình ái lăng nhăng - Ảnh 1.

Bà bầu đoàn lô tô Lộ Lộ – Lâm Quốc Khải

Năm đó, anh đậu vào chuyên ngành tạo dáng công nghiệp khoa mỹ thuật công nghiệp trường Đại học Văn Lang. Để có tiền trang trải, Lâm Quốc Khải xin ở trọ nhà người quen. Anh trả tiền trọ và kiếm tiền đóng học phí sinh hoạt bằng các công việc của một osin như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, rửa xe…

Tối đến anh làm tiếp tân khách sạn. Công việc này buộc phải thức hầu như sáng đêm nên kiệt sức. Bỏ việc này, anh xin làm bồi bàn quán nhậu. Vẫn tiếp tục lao lực vào ban đêm. Vất vả như thế mà anh vẫn chu toàn việc học hành.

Ý chí làm chủ vận mệnh. Đến năm thứ ba đại học, Lâm Quốc Khải nhận thấy mình không thể mãi lệ thuộc vào người khác. Anh nhờ cha mẹ vay mượn 5 triệu đồng, nhờ bạn bè giúp đỡ thêm chút ít để mở tiệm giặt ủi.

Công việc mới này giúp Lâm Quốc Khải có thu nhập ổn định mà bớt khổ cực. Nhờ vậy, anh có thời gian tập trung vào việc học và tốt nghiệp loại giỏi.

Ra trường, Lâm Quốc Khải được mới giảng dạy tại trường Cao đẳng văn hoá, và trường Du lịch Sài Gòn. Về sau, Khải thiết kế marketing cho tập đoàn Hoa Sen, thiết kế ấn phẩm văn hoá, làm sản phẩm da Handmade và làm diễn viên quần chúng.

Bà bầu Lộ Lộ: Gọi vốn ở Shark Tank, cấm nghệ sĩ trong đoàn hở hang, quan hệ tình ái lăng nhăng - Ảnh 2.

với tâm nguyện làm “trong sạch” lô tô thực sự và thay đổi cách nghĩ của mọi người về những “bà bóng” hát lô tô.

Bén duyên với lô tô

Ngày nhỏ Lâm Quốc Khải thường xuyên nhìn thấy các đoàn lô tô diễn ở quê nhà. Anh thích loại hình giải trí này nhưng không nghĩ một ngày mình sẽ trở thành nghệ sĩ hát lô tô. Cho đến khi anh gặp gỡ đạo diễn đồng hương Huỳnh Tuấn Anh. Đạo diễn ngỏ ý mời Lâm Quốc Khải đóng một vai bà bóng hát lô tô.

Để hiểu được tâm lý nhân vật, anh dành nhiều thời gian vào các đoàn để đi thực tế. Từ đây, anh mới khám phá ra rất nhiều điều về thân phận người nghệ sĩ lô tô. 

Về sau, có sự thay đổi bất ngờ, Lâm Quốc Khải không đóng phim Lô tô nhưng anh quyết tâm sẽ làm điều gì đó để thay đổi cuộc đời bà bóng hát lô tô.

Anh thành lập đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Lâm Quốc Khải lấy nghệ danh Lộ Lộ. Để hoá thân hoàn chỉnh vào thân phận hát lô tô, Lộ Lộ mặc áo dài nữ hoặc trang phục nữ.

Lúc đầu không có vốn, nên bà bầu Lộ Lộ tập hợp những người bạn bóng hát lô tô đi hát show nhỏ. Lộ Lộ là người chịu trách nhiệm tìm show, và dành thời gian khổ luyện cách hát lô tô. Thu nhập ban đầu cũng đủ hai bữa cơm rau. Nhưng các bà bóng khác bị thiếu trước hụt sau vì các khoản nợ trước kia nên đời sống còn vất vả.

Bà bầu Lộ Lộ: Gọi vốn ở Shark Tank, cấm nghệ sĩ trong đoàn hở hang, quan hệ tình ái lăng nhăng - Ảnh 4.

Và chỉ trong 2 năm, những ca sĩ lô tô đoàn Sài Gòn Tân Thời đã khiến nhiều người có cách nhìn nể trọng hơn.

Cấm nghệ sĩ chuyển giới quan hệ tình ái lăng nhăng

Trong lúc Lộ Lộ cùng các đồng nghiệp khác mưu sinh ở khắp nơi, truyền thông Khang tổ chức một chương trình gameshow chủ đề: Lô Tô show – Gánh hát ngàn hoa.

Lộ Lộ hăng hái đăng ký vì nhận ra rằng khi xuất hiện trên truyền hình, công chúng cả nước sẽ biết đến. Đây là một kênh quảng bá thuận lợi nhất.

Đúng như dự đoán của Lộ Lộ, cái tên Sài Gòn Tân Thời đã bay khắp nơi. Chức quán quân cuộc thi càng giúp cho đoàn được mời diễn nhiều hơn trước.

Để hoạt động lâu dài, Lộ Lộ thầm nghĩ đoàn cần một điểm diễn cố định. Sau thời gian tìm kiếm, Lộ Lộ đã trụ về sân khấu Rubbik ngay tại số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM.

Lộ Lộ cho biết: “Từ trước đến giờ các đoàn lô tô chỉ hát ở tỉnh lẻ hay miền quê. Tôi dám chọn một sân khấu ở trung tâm Sài Gòn vì nhận thấy loại hình này cần phải được phục vụ cho khán giả đô thị. 

Chỉ khi hát tại một nơi có dân trí cao, chúng tôi mới có thể nâng cao dân trí cho các bà bóng hát lô tô”.

Cách Lộ Lộ thổi sắc thái mới vào đời sống lô tô là cấm nghệ sĩ chuyển giới mặc hở hang. Không được phép chọc cười bằng cách nói tục hoặc hành động phản cảm. Nghiêm cấm quan hệ tình ái lăng nhăng hoặc nhậu nhọet hút xách bê tha.

Các quy định này khiến các nghệ sĩ hát cho đoàn Sài Gòn Tân Thời nâng cao ý thức, thay đổi dần những thói quen chưa tốt. Theo thời gian nghệ sĩ trở nên sạch và văn minh hơn.

Tiền lương nghệ sĩ được trả sòng phẳng. Lộ Lộ nhờ óc tổ chức thiên bẩm, cùng khả năng kết nối vượt trội đã tạo ra nhiều show diễn cho nghệ sĩ.

Mỗi tối cuối tuần từ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật khán giả đến sân khấu Rubbik chật cứng. Ngoài ra, các thành viên chạy show khắp các tỉnh. Thậm chí đoàn còn được mời diễn thành công tại Đài Loan và Úc châu. Trước Sài Gòn Tân Thời, chưa đoàn lô tô nào được mời diễn ở hải ngoại.

Bà bầu Lộ Lộ: Gọi vốn ở Shark Tank, cấm nghệ sĩ trong đoàn hở hang, quan hệ tình ái lăng nhăng - Ảnh 6.

Mới đây khi lên Thương vụ bạc tỷ kêu gọi vốn, Lộ Lộ đã nhận được đầu tư 1 tỷ đồng từ shark Liên.

Kêu gọi vốn để thay đổi cách nhìn về nghệ sĩ lô tô

Sau chuyến lưu diễn Úc châu thành công, Sài Gòn Tân Thời được mời sang Hoa Kỳ biểu diễn. Song song đó là chuyến trở lại Úc lần thứ hai. Chưa hài lòng với thành quả đạt được, Lộ Lộ mang Sài Gòn Tân Thời gọi vốn tại Thương vụ bạc tỷ – Shark Tank. Kết quả là được đầu tư 1 tỷ đồng.

Lộ Lộ cho biết: “Tôi có nhiều mục đích tham gia thương vụ bạc tỷ. Thứ nhất, tôi muốn có tiền thành lập thêm một đoàn lô tô nữa nhằm tạo thêm việc làm cho các bà bóng hát lô tô. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn thông qua sóng truyền hình gửi đi thông điệp rằng: ca sĩ lô tô có trình độ văn hoá, hình ảnh sạch đẹp, có óc kinh doanh và có cái tầm văn hoá”.

Được biết Lộ Lộ làm điều đó vì cho đến hiện tại vẫn còn nhiều người xem thường nghệ sĩ hát lô tô, vẫn xem họ là những thợ hát rẻ tiền có cuộc sống phóng túng, không biết tương lai.