[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast

Chiều nay 27/2, đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã có chuyến làm việc tại thành phố Hải Phòng và thăm hàng loạt đơn vị của Tập đoàn Vingroup.

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 1.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Triều Tiên gồm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng ông Ri Su Yong và hai Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng WPK ông Kim Pyong Hae và ông Oh Su Yong (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 2.

Bí thư thành ủy TP. Hải Phòng Lê Văn Thành cũng tham dự sự kiện này (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 3.

Chiều nay, đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã đến Khu công nghiệp Đình Vũ và thăm một loạt đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup đang đóng trụ sở tại đây, gồm Công ty VinFast, Công ty VinSmart và Công ty VinEco (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 4.

“Trong năm 2018, chúng tôi đã góp phần đưa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ghi dấu ấn trên thế giới thông qua việc ra mắt mẫu xe Sedan và SUV tại Triển lãm Paris Motor Show – một trong 5 triển lãm ô tô danh tiếng nhất toàn cầu” – bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast, phát biểu tại lễ đón đoàn Triều Tiên (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 5.

“VinFast đã được tổ chức ô tô hàng đầu châu Âu – Auto Best vinh danh là ‘Ngôi sao mới’ của ngành ô tô thế giới” – bà Thủy cho biết (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 6.

Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Oh Su Yong, quan chức cấp cao phụ trách lãnh đạo kinh tế của đất nước và là trợ lý thân cận của chủ tịch Kim Jong Un, nở nụ cười rất tươi khi đến thăm nhà máy Vinfast chiều nay (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 7.

Ông Đặng Quốc Cường, Phó TGĐ Kinh doanh & Marketing Công ty VinSmart, cho hay: “Sau gần 3 tháng triển khai, ngày 5/11/2018 chúng tôi đã bắt đầu đi vào sản xuất và ngày 14/12/2018 đã ra mắt 4 mẫu điện thoại thông minh đầu tiên mang thương hiệu Vsmart, gồm Vsmart Active 1+, Active 1, Joy 1+ và Joy 1. Sau khi ra thị trường, 4 mẫu smartphone của Vsmart đã người tiêu dùng được đón nhận rất tích cực.” (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, nói Vingroup “đặc biệt tự hào về VinFast và Vsmart – những dấu ấn Công nghệ và Công nghiệp; VinEco – dấu ấn nông nghiệp công nghệ cao” (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 9.

Bà Hyon Song Wol – nữ nghệ sĩ hàng đầu Triều Tiên, người từng tham dự cuộc đàm phán liên Triều ở Bàn Môn Điếm vào tháng 1/2018 – cũng góp mặt trong chuyến thăm các nhà máy của Vingroup (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 10.

Sự góp mặt của ông Oh Su Yong trong chuyến công du Việt Nam được cho là tín hiệu chủ tịch Kim muốn trao đổi với chính phủ Việt Nam về phương thức ứng xử với các lệnh cấm vận và thành tựu cải cách kinh tế của nước ta, cũng như tìm hiểu những chính sách kinh tế phù hợp (Ảnh: Hoàng Anh)

[ẢNH] Trợ lý kinh tế thân cận nhất của ông Kim Jong Un cười rạng rỡ khi đến thăm nhà máy Vinfast - Ảnh 11.

“Không chỉ dừng lại ở việc đóng góp tích cực cho nông nghiệp trong nước, với mục tiêu đưa thương hiệu nông sản Việt nam lên đấu trường thế giới, VỉnEco còn tích cực tham gia các hội chợ quốc tế, ghi dấu ấn cho hệ thống nông đặc trưng hoàn toàn ‘Made in Vietnam'”, Phó Tổng Giám đốc VinEco, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trình bày (Ảnh: Hoàng Anh)