Danh tính tài xế Mercedes gây tai nạn trong hầm Kim Liên làm 2 phụ nữ tử vong rồi bỏ chạy

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn. Ảnh: Otofun.

Cơ quan công an đã xác định được danh tính lái xe Mercedes gây ra vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ tử vong vào rạng sáng 1/5 tại hầm Kim Liên (Hà Nội).

Sau khi đâm vào 2 người phụ nữ khiến họ tử vong ở hầm Kim Liên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lúc 0h15 ngày 1/5, tài xế Mercedes GLA 250 mang biển kiểm sóa 30F-154.xx đã lái xe bỏ chạy trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Đến sáng 1/5, bước đầu, danh tính của tài xế được xác định là Lã Trung H. (SN 1980, trú tại Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Danh tính tài xế Mercedes gây tai nạn trong hầm Kim Liên làm 2 phụ nữ tử vong rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô bị cảnh sát giữ lại. Ảnh: otofun

Hai nữ nạn nhân tử vong được xác định là chị Đinh Thị Hải Y. (SN 1976, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Q. (SN 1976, trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đèo nhau trên xe máy. 

Theo thông tin bước đầu của cơ quan công an xác định, vào thời điểm trên anh H. đã điều khiển xe ô tô Mercedes lưu thông theo hướng quận Đống Đa qua hầm Kim Liên thì tông vào xe máy do chị Y. và chị Q. đèo nhau.

Do cú đâm mạnh đã khiến chị Y và chị Q ngã xuống đường trong hầm Kim Liên và tử vong sau đó. Hai xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế H đã không dừng lại hiện trường mà bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã cử lực lượng xuống phối hợp tiến hành cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.