53 thí sinh Hoà Bình, Sơn La bị Học viện Cảnh sát, An ninh đuổi học vì sửa điểm thi là ai?

53 sinh viên, trong đó có 18 sinh viên đến từ Hoà Bình và 25 sinh viên đến từ Sơn La đang học ở 3 đơn vị: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường đại học Phòng cháy chữa cháy đã bị trả về địa phương.

Hôm nay, Cục trưởng Cục đào tạo, Bộ Công an đã trả hàng loạt thí sinh được sửa điểm thi THPT Quốc gia 2018 về địa phương. Tổng cộng số lượng là 53 sinh viên, trong đó có 18 sinh viên đến từ Hoà Bình và 25 sinh viên đến từ Sơn La. Các thí sinh này hiện đang học ở 3 đơn vị: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường đại học Phòng cháy chữa cháy.

Trong số 25 thí sinh ở Sơn La trúng tuyển nhờ gian lận điểm thi có 7 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, 16 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy.

Trong danh sách này, có thí sinh T.A.Đ xét tuyển theo khối A1 (Toán, Lý, Anh) nên đạt 27.9 điểm cộng với 0.75 điểm ưu tiên khu vực; là Thủ khoa khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Điểm chấm lần 1 của T.A.Đ là: Toán 9.2, Lý, 9.5, Hóa 3.75, Ngoại ngữ 9.2. Tuy nhiên, điểm thực của thí sinh này thấp hơn rất nhiều: Toán 4.2, Lý, 5.5, Hóa 3.75, Ngoại ngữ 2.4 (được nâng tới 16.5 điểm).

Thí sinh N.A.T. (Sơn La) được nâng tới 26.55 điểm. Điểm thi thật là Toán 0, Lý 0.2, Hoá 0.45 nhưng được sửa thành Toán 9, Lý 9, Hoá 0.45 điểm.

Thí sinh N.T.H. (Sơn La) có điểm thi 3 môn Toán – Lý – Ngoại ngữ lần lượt là 9.4 – 9.5 – 9.2. Nhưng điểm thực của thí sinh này là 2.6 – 2.75 – 5 (được nâng điểm tổng cộng đến 17.75 điểm).

Thí sinh N.H.H có số điểm được công bố ban đầu rất cao Toán 9.0, Ngoại Ngữ 9.6, Lý 9.0. Trên thực tế điểm thật của thí sinh này giảm tới 10,25 điểm (Toán 7.2, Lý 4,75, Ngoại Ngữ 5,4). Được biết, N.H.H. là cựu học sinh của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình.

Theo danh sách được công khai trên Người Đưa Tin, nhiều thí sinh được nâng điểm khổng lồ, điểm thi THPT Quốc gia cao chót vót trong khi lực học cấp 3 ở trường rất bình thường.

Thí sinh B.T.C. có điểm thi lần lượt là Toán 4.8, Lý 1.75, Hoá 2.4 (tổng 8.95) được nâng lên thành Toán 8.8, Lý 8.25, Hoá 9 (tổng 26.5), được nâng 17.1 điểm.

Thí sinh Đ.N.T. – cựu học sinh trường THPT Lương Sơn, Hòa Bình đỗ vào trường học viện Cảnh sát Nhân dân, T. đã được nâng 11,1 điểm. Nam sinh này có điểm thi thật là Toán 2.8; Sử 4.5; Văn 8, còn điểm nâng là Toán 8.6; Sử 9.5 và Văn 8.