Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy “chê bai” vì dùng chiêu độc loại đàn em

Trấn Thành đã khiến BB Trần, Liên Bỉnh Phát và Quang Trung bàng hoàng vì sự “diễn sâu” của mình.

Tối qua (25/5), tập 7 chương trình Chạy đi chờ đi (Running man phiên bản Việt) đã lên sóng, với nhiều tình tiết gay cấn và hấp dẫn.

Trấn Thành kêu gào vì bị chồng Khởi My “chơi xấu”

Mở màn chương trình tuần này là phần chơi giành phao. Tổng cộng 9 người chơi là Trấn Thành, BB Trần, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Trương Quốc Vinh, Liên Bỉnh Phát, Khởi My, Quang Trung và Kelvin Khánh (chồng Khởi My) sẽ cùng chạy đua để giành giật những chiếc phao trong hồ bơi. Ai không giành được sẽ bị loại.

Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy chê bai vì dùng chiêu độc loại đàn em - Ảnh 1.

Quần của Trấn Thành sau khi bị tụt

Tất cả mọi người đều chơi rất hăng hái, trong đó quyết liệt nhất là Trấn Thành. Anh liên tục loại các thành viên còn lại để giành được chiếc phao cuối cùng.

Nhưng đến gần cuối thử thách, Trấn Thành đã bị chồng Khởi My là Kelvin Khánh chơi xấu khi tụt quần từ phía sau.

Kết quả, Trấn Thành bị mất quần và bị mọi người đem chiếc quần đó ra bêu riếu. Chồng Khởi My còn đùa giỡn ném chiếc quần đó vào mặt Trấn Thành. 

Jun Phạm thấy thế liền hài hước thốt lên: “Không ngờ chồng em lại chơi dơ vậy đó My“. Còn Trấn Thành chỉ biết gào thét đòi trả quần trong tuyệt vọng.

Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy chê bai vì dùng chiêu độc loại đàn em - Ảnh 3.

Trấn Thành bị ném quần vào mặt

Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy “chê bai” vì dùng chiêu độc loại đàn em

Tới phần thử thách tiếp theo, 9 người chơi được chia làm ba đội. Mỗi đội sẽ có một chiếc chìa khóa giấu sau bảng tên của các thành viên. Đội nào giật được hết bảng tên của thành viên đội khác và thu thập được nhiều chìa khóa nhất sẽ chiến thắng.

Vừa vào chơi, đội Trấn Thành (đội đỏ) đã xé được bảng tên của Kelvin Khánh (đội xanh). Đây cũng chính là người giữ chìa khóa của cả đội xanh.

Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy chê bai vì dùng chiêu độc loại đàn em - Ảnh 4.

Trấn Thành dụ dỗ đội bạn

Dù nắm được chìa khóa của đội xanh, nhưng Trấn Thành lại bày chiêu nói dối đội trắng rằng:

“Tụi em ơi anh muốn thương lượng, chứ không chơi xé đồ nữa. Bây giờ anh không có chìa khóa nào trong tay, các em xé đồ của anh cũng thế (trong khi Trấn Thành là người cầm chìa khóa).

Đội xanh kia hiện tại đang có hai cái chìa (trong khi không có cái nào vì đã bị Trấn Thành lấy mất)”.

Liên Bỉnh Phát vốn không tin Trấn Thành nên đã hỏi lại: “Em vừa thấy đội anh với đội họ giáp lá cà mà”.

Trấn Thành nghe xong vẫn diễn như thật. Anh nói đầy cảm xúc: “Anh trốn được ra đây đấy, chứ đội kia ghê lắm. Tụi em ơi, mình phải liên minh lại, đội kia có hai cái chìa. Vinh đội xanh giữ chìa khóa đó. Nó khỏe lắm, nãy giờ 3 đứa đội anh không giật được.

Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy chê bai vì dùng chiêu độc loại đàn em - Ảnh 5.

Biểu cảm rất thật

Tụi em suy nghĩ đi, giờ anh có xé được đội em cũng chẳng làm được gì vì không có chìa khóa, giờ phải liên minh”.

Nhờ diễn xuất đỉnh cao và mồm mép ăn nói như thật của Trấn Thành, đội trắng đã tin sái cổ và nghe theo, không cảnh giác nữa.

Chỉ đợi có thế, Trấn Thành bất ngờ từ đằng sau chạy lên xé bảng tên sau lưng hai thành viên đội trắng là BB Trần và Quang Trung. Liên Bỉnh Phát may mắn ở xa hơn nên thoát được.

Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy chê bai vì dùng chiêu độc loại đàn em - Ảnh 6.

BB Trần không chấp nhận được Trấn Thành

BB Trần vô cùng bàng hoàng trước hành động của Trấn Thành nên đã đẩy anh ra và nói: “Anh đừng nói gì nữa”.

Biết chuyện Trấn Thành chơi xấu hai đàn em BB Trần và Quang Trung, Ngô Kiến Huy (đội xanh) liền đùa giỡn chê bai: “Trấn Thành rất đê tiện”. Trấn Thành nghe vậy hài hước phản bác: “Ở đây nói về đê tiện anh không dám qua mặt em”.

Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy chê bai vì dùng chiêu độc loại đàn em - Ảnh 7.

Tuy nhiên, đội của Trấn Thành cuối cùng vẫn bị loại, và chiến thắng đã thuộc về đội xanh của Kelvin Khánh, Ngô Kiến Huy và Trương Quốc Vinh.