16 năm tù cho kẻ đồi bại hiếp dâm con gái ruột của mình

Phiên tòa được xử kín theo đúng quy định của pháp luật, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt C.M.H 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Sáng 15/2, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án cha hiếp dâm con gái ruột ra xét xử kín. Nạn nhân khi bị xâm hại chưa đến 15 tuổi.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, vào khoảng 4h (không nhớ ngày) của tháng 6/2021, khi đang ngủ với vợ tại phòng riêng của 2 vợ chồng ở trong nhà tại thị xã An Khê (Gia Lai), thì C.M.H (SN 1979), đi qua phòng con gái (SN 2006). Sau đó, lợi dụng lúc vợ đang ngủ say, và sự phát triển chưa đầy đủ về thể chất, tinh thần, khả năng nhận thức của con gái, nên gã cha đồi bại đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn. Thời điểm này, nạn nhân mới 14 tuổi 9 tháng.

xu_kin_nguoi_duoi_18_tuoi_3001123730

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Xét thấy, hành vi của C.M.H đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Bị cáo là cha ruột của bị hại, có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con của mình, nhưng đã lợi dụng sự non nớt, chưa có ý thức bảo vệ bản thân của con gái, nên chỉ vì dục vọng của bản thân mà đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn, trái với luân thường đạo lý.

Sau một buổi sáng, phiên tòa được xử kín theo đúng quy định của pháp luật, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt C.M.H 16 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đây là bài học đắt giá cho những kẻ lòng lang dạ thú hại đời cả con gái ruột của mình. Phiên tòa đã khép lại với mức án thích đáng cho kẻ loạn luân, đồi bại. Nhưng tòa án lương tâm sẽ đi theo người đàn ông này đến hết cuộc đời.