Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài

Thi thể nạn nhân xấu số được đưa ra ngoài.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa thi thể các nạn nhân tử vong ra khỏi hiện trường và thông báo cho gia đình nạn nhân để nhận dạng.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 1.

Khoảng 2h15 ngày 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 2.

Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 3.

Do khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, hiện trường có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, gỗ nên lửa lan nhanh và thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 4.

Cơ quan công an xác định xưởng kho lạnh do anh Nguyễn Hồng Chiến (SN 1976, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm chủ; xưởng làm hạt chống ẩm do bà Ngô Thị Lan (SN 1979, trú Đội Cấn, Ba Đình)làm chủ; xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác do ông Vũ Khánh Sơn (SN 1979, trú Thanh Liệt, Thanh Trì)làm chủ; kho chứa đồ gỗ thành phẩm do ông Nguyễn Hồng Kỹ (SN 1965, trú Trung Hòa, Cầu Giấy) làm chủ .

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 5.

Cảnh sát PCCC đã huy động hàng chục lượt xe cứu hoả tham gia chữa cháy, nhưng phải 4 giờ sau, vụ hoả hoạn mới được dập tắt hoàn toàn.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 6.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 8 người chết và mất tích.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 7.

Các nạn nhân chết và mất tích được xác định gồm: anh Lương Quốc Dân (SN 1984), anh Lương Văn Việt (SN 1986) cùng vợ là chị Trần Thị Lan (SN 1990) và hai con là Lương Công Minh (SN 2014) và Lương Anh Tuấn (SN 2018); anh Tuấn (SN 1985), là lái xe công ty, cùng hai công nhân khác là anh Trần Văn Hải (SN 1994) và anh Lê Văn Hải (SN 2001).

Video: Khoảng 9h30 phút, lực lượng chức năng đưa thi thể 2 nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 9.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, các đơn vị chức năng khẩn trương tìm kiếm thi thể các nạn nhân xấu số và tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 10.

Bên trong của 1 trong 4 nhà xưởng bị cháy, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn hoặc hư hỏng.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 11.

Đến khoảng 9h30 phút, có 2 nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra ngoài, nâng tổng số thi thể được tìm thấy là 5 người.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 12.

Chứng kiến cảnh các thi thể nạn nhân gặp nạn được đưa ra ngoài, hàng trăm người đau đớn, xót xa. Đặc biệt trong số những nạn nhân tử vong có 4 người trong 1 gia đình.

Xót xa cảnh đưa các nạn nhân xấu số trong vụ cháy 8 người chết và mất tích ra ngoài - Ảnh 13.