Xem xét khởi tố vụ xe khách chở hơn 20 sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe chở hơn 20 sinh viên rơi xuống vực trên đèo Hải Vân, khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Liên quan đến vụ xe chở hơn 20 sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân, ngày 9/1, Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc thụ lý vụ án, củng cố, hoàn tất hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Trương Anh Minh (48 tuổi, trú TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

“Trước mắt Công an huyện Phú Lộc sẽ củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án. Sau đó, nếu đủ căn cứ phải truy cứu trách nhiệm hình sự người vi phạm”, Đại tá Sơn, thông tin.

Xem xét khởi tố vụ xe khách chở hơn 20 sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh TT.Huế chỉ đạo xử lý vụ tai nạn tại hiện trường.

Theo cơ quan điều tra, qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, có khả năng tài xế Minh đã vượt ẩu một xe chạy cùng chiều dẫn đến tai nạn. Theo đó, lái xe Minh có thể sẽ bị khởi tố hành vi vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu tài xế Minh khai nhận, do xe bất ngờ bị mất phanh và xe lao xuống vực.

Xem xét khởi tố vụ xe khách chở hơn 20 sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 8/1, xe khách BKS: 51B – 229.30, do tài xế Minh điều khiển lưu thông từ Đà Nẵng ra Huế, chở 21 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang đi thực tập. Khi qua đèo Hải Vân, tại Km 898+200 (thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế), xe khách bất ngờ lao xuống vực khoảng 30m. Vụ tai nạn khiến 1 nữ sinh viên tử vong, 20 người bị thương, trong đó 1 người bị đứt lìa cánh tay.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng đã đến bệnh viện Đà Nẵng để thăm hỏi các sinh viên gặp nạn. Đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả, đảm bảo ATGT trên tuyến và nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.