Xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hoá du lịch Bắc Ninh trên nền tảng các giá trị văn hoá của dân tộc (*)

(Lược trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ khai mạc Festival “Về miền Quan họ-2023”)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu khai mạc Festival “Về miền Quan họ – 2023”

 

Bắc Ninh – Kinh Bắc, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của vương triều Lý – triều đại khai mở và phát triển nền văn minh Đại Việt, trung tâm Nho học đầu tiên của cả nước. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử đã hun đúc, kết tinh và hiện hữu trên vùng đất Bắc Ninh – Kinh Bắc một hệ thống di sản văn hóa đa dạng, phong phú và đặc sắc với những danh lam cổ tự, những công trình kiến trúc, nghệ thuật, các tài liệu, hiện vật bảo vật có giá trị.

Bắc Ninh còn được mệnh danh là xứ sở của lễ hội truyền thống với những phong tục tập quán tốt đẹp, các hình thức diễn xướng dân gian mang sắc thái riêng độc đáo, tiêu biểu là Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được Unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, tôi trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các vị đại biểu, quý khách và toàn thể nhân dân, các nghệ sĩ, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia Festival Về miền Quan họ năm 2023.

Bắc Ninh xưa nổi tiếng là vùng đất có truyền thống hiếu học và khoa bảng, sinh ra những anh hùng hào kiệt. Đến thời đại Hồ Chí Minh, Bắc Ninh cũng là nơi sản sinh nuôi dưỡng những con người ưu tú, những chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc như: Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Lịch sử, truyền thống và chiều sâu của nền tảng văn hóa cùng với những phẩm chất đặc trưng con người Bắc Ninh – Kinh bắc đã góp phần làm rạng rỡ những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của quê hương trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, những năm qua tỉnh, Bắc Ninh luôn phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá tốt đẹp. Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự xã hội, an toàn được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được quan tâm. Các sản phẩm văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng. Hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được phát huy giá trị, đặc biệt là dân ca quan họ Bắc Ninh đã được đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô cấp quốc gia và quốc tế.

Để bảo tồn, phát triển văn hóa Bắc Ninh trong giai đoạn mới, ngày 29- 8 – 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh Khóa XX đã ban hành Nghị quyết số 71 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nghị quyết tập trung vào một số nội dung quan điểm nhất quán xây dựng và phát triển văn hóa con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư trong tỉnh; bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh – Kinh Bắc và phù hợp với xu thế thời đại.

Festival Về miền quan họ 2023 là ngày văn hóa lớn với 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc diễn ra trên địa bàn tỉnh, nơi kết nối những tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc đại diện cho các vùng miền trên cả nước về hội tụ và tỏa sáng trên vùng đất Bắc Ninh ngàn năm văn hiến. Ngoài việc giới thiệu, trình diễn những nét tinh hoa văn hóa độc đáo của dân ca quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chương trình của Festival lần này còn có sự tham gia của các địa phương trên mọi miền của tổ quốc, có di sản văn hóa phi vật thể được Unesco ghi danh. Đó là hát xoan Phú Thọ, ví dặm Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh), nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên (Đắc Lak), đờn ca tài tử Nam bộ (Bạc Liêu), bài chòi (Quảng Nam).

Với một chuỗi hoạt động, trong đó điểm nhấn là chương trình khai mạc Festival về miền quan họ 2023 đã đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận 3 hiện vật, nhóm hiện vật của tỉnh Bắc Ninh là bảo vật quốc gia, nâng cao số hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh là 17 hiện vật và nhóm hiện vật.

Thông qua sự kiện Festival về miền quan họ 2023 kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được Unesco ghi danh, Bắc Ninh mong muốn đưa sự kiện này thành hoạt động văn hoá du lịch quy mô lớn có tính chất thường niên, hướng tới xây dựng sản phẩm văn hóa, thương hiệu văn hóa du lịch Bắc Ninh trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác, phát triển. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh thành phố cả nước, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, ngoài nước đã tích cực quan tâm, giúp đỡ tỉnh Bắc Ninh trên con đường xây dựng, phát triển.

*Đầu đề do báo Bắc Ninh đặt

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/xay-dung-san-pham-thuong-hieu-van-hoa-du-lich-bac-ninh-tren-nen-tang-cac-gia-tri-van-hoa-cua-dan-toc-