Xâm hại bé gái 7 tuổi với giá 10 nghìn đồng

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Dậu cấm cháu L. không được nói với ai và cho cháu bé 10.000 đồng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lương Văn Dậu (SN 1993), trú xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

hiep_dam1_qccg

Bị cáo Lương Văn Dậu.

Nội dung từ cáo trạng cho biết, vào khoảng 17h, ngày 15/1/2020, Lương Văn Dậu rủ cháu L.T.L. (SN 2013) trú cùng bản đi thăm bẫy thú rừng. Khi đến một đồi keo, Dậu đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Dậu cấm cháu L. không được nói với ai và cho cháu bé 10.000 đồng. Lo sợ nên cháu bé im lặng, không dám kể với người thân. Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi trong quá trình tắm cho con, mẹ của cháu L. phát hiện con có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Cháu bé đã kể lại việc bị Dậu xâm hại cho mẹ nghe. Mẹ của L. báo cáo sự việc lên công an. Lương Văn Dậu bị bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Lương Văn Dậu 20 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.

 

 

 

Theo Diệu Nhi (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/xam-hai-be-gai-7-tuoi-voi-gia-10-nghin-dong-d127725.html