Vừa mãn hạn tù đã hiếp dâm cô gái thiểu năng trí tuệ khiến nạn nhân tử vong

Tuấn vừa ra tù 1 tháng đã hiếp dâm khiến cô gái trẻ tử vong

Tuấn vừa ra tù hơn một tháng thì gặp chị Nh ở khu vực vắng nên khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm khiến cô gái tử vong. Sau đó, Tuấn thả thi thể nạn nhân trôi sông.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuấn (SN 1989, trú xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về các hành vi hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 31/1, Tuấn ngồi nhậu với mấy người bạn rồi đi về nhà. Trên đường về, Tuấn gặp chị T.T.L.Nh (SN 1997, trú xã Quế Phước) là một người thiểu năng trí tuệ nên lừa chị này đến một khu vực vắng vẻ gần sông Thu Bồn.

Tại đây, Tuấn khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm với chị Nh. Chị Nh hoảng sợ chống cự rồi lên cơn động kinh nằm bất động.

Tuấn sau khi thỏa mãn thú tính đã lục túi của chị Nh. lấy đi gần 1 triệu đồng rồi thả cô gái trẻ xuống sông.

Gia đình chị Nh không thấy con gái về nhà đã trình báo cơ quan công an và tổ chức tìm kiếm. Đến ngày 3/2 (29 tháng Chạp), thi thể chị Nh được tìm thấy trên sông Thu Bồn, đoạn qua xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Tuấn sau đó bị cơ quan điều tra triệu tập để lấy lời khai vì có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại đây, Tuấn đã khai nhận việc hiếp dâm chị Nh sau đó lấy tiền rồi thả người xuống sông.

Được biết, Tuấn vừa mãn hạn tù 1 tháng thì đã thực hiện vụ án trên.