Vụ xe con 7 chỗ về ăn Tết bị xe khách đâm trúng, 3 người đã tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi được đưa đi viện cấp cứu do vết thương quá nặng, 3 nạn nhân đi trên xe 7 chỗ đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn xe con 7 chỗ bị xe khách chạy hướng Ninh Bình – Nghệ An tông trúng vào sáng nay (8/2), tại thôn Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Cảnh – Chủ tịch UBND xã Hoằng Quỳ cho biết, sau khi được đưa đến viện, 3 nạn nhân bị thương quá nặng đã tử vong.

Ông Cảnh cũng cho hay, hiện còn một nạn nhân bị thương đang được điều trị tích cực.

Danh sách các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi), Trần Phương Thảo (36 tuổi, cùng trú Biên Hòa, Đồng Nai), Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Tài xế xe khách được xác định là Phạm Thế Đức (40 tuổi, trú Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh). Tài xế xe 7 chỗ là Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ở Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng 9h10 ngày 8/2, trên quốc lộ 1A, đoạn vào cổng làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương.

Vào thời điểm trên, ô tô 7 chỗ lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP Thanh Hoá về xã Hoằng Quỳ.

Khi tới khu vực cổng làng Quỳ Chữ, chiếc xe rẽ vào làng. Đúng lúc này, ô tô khách loại giường nằm mang BKS Bắc Giang lưu thông hướng Ninh Bình – Nghệ An với tốc độ cao đã đâm trúng xe con. Cú đâm mạnh khiến nhiều người trên xe 7 chỗ bị thương được đưa đi viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.