Vụ tai nạn trực thăng VN-8650: Để không day dứt nỗi đau dưới lòng biển xanh

Chạy đua cùng thời gian, hi vọng điều kỳ diệu sẽ đến, lực lượng cứu hộ gồm hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã ngày, đêm ngâm mình trong làn nước để tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng trên biển. Tròn 24h tìm kiếm liên tục, với tinh thần khẩn trương, chuyên nghiệp, rà soát trên phạm vi bán kính hơn 2km, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 trên tổng số 5 nạn nhân. Tuy điều kỳ diệu không xuất hiện, nhưng phần nào làm yên lòng gia đình những người gặp nạn.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn thương tâm rơi máy bay trực thăng vào chiều ngày 5/4 khiến 5 người thương vong tại khu vực gần Áng Kê, luồng đất Quảng Ninh giáp ranh xã Gia Luận, Cát Hải, TP Hải Phòng (tọa độ 20051’53”N – 107001’12”E).
Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm xuyên đêm.

 

Trực tiếp đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo và triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ trong đêm.
Lực lượng cứu hộ rà soát từng khu vực mặt nước với hi vọng điều kỳ diệu sẽ đến.
Ngư dân Vũ Văn Dân (thứ 2, trái qua) thuật lại khoảnh khắc phát hiện trực thăng rơi để hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm.
Hơn 30 phương tiện tìm kiếm, cứu hộ chuyên dụng đã được huy động tại hiện trường, triển khai đồng loạt các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn trên khu vực bán kính hơn 2km.

 

15 thợ lặn sâu là đặc công nước của Hải quân được huy động triển khai các kíp lặn theo nhóm để rà soát toàn bộ khu vực vịnh – nơi xảy ra tai nạn.
Công việc lặn tìm kiếm được kéo dài liên tục, từng tốp lính đặc công thay phiên nhau, không bỏ sót bất cứ vị trí nào có thể tìm kiếm nạn nhân.
Phía trên cao, Trung tâm Truyền thông tỉnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay không người lái để tìm kiếm nạn nhân tại các khu vực núi, mặt nước nơi xảy ra tai nạn.
Đến 9h30′ ngày 6/4, nạn nhân thứ 4 đã được tìm thấy và đưa lên bờ.
Để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng, lực lượng cứu hộ buộc phải sử dụng máng cào để rà soát đáy biển khu vực máy bay gặp nạn.
Ngư dân trong vùng tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân còn lại.
Đến 11h30′ ngày 6/4, một phần của chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 đã được trục vớt.
Tròn 24h tìm kiếm liên tục, với tinh thần khẩn trương, chuyên nghiệp, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 trên tổng số 5 nạn nhân.
Nhóm Phóng viên
Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/de-khong-day-dut-noi-dau-duoi-long-bien-xanh-3234398.html