Vụ nữ hành khách bị đánh vì chụp ảnh xe “đánh võng”: Chiếc ô tô đã bị công an tạm giữ

Vụ nữ hành khách bị đánh vì chụp ảnh xe "đánh võng": Chiếc ô tô đã bị công an tạm giữ

Người phụ nữ cầm điện thoại chụp lại chiếc xe chạy ẩu thì bị 2 nhân viên trên xe nhảy xuống chửi bới, đánh đập.

Chiều 12/3, Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ chiếc xe buýt giả mang BKS: 38B-011.16 do tài xế Phan Văn Lĩnh (45 tuổi, trú TP. Hà Tĩnh) vì nhiều lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Cụ thể, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì phát hiện chiếc xe buýt giả nói trên đang đón trả khách trái phép trên đường Xuân Diệu (phường Bắc Hà, Hà Tĩnh) nên tiến hành bắt giữ.

Vụ nữ hành khách bị đánh vì chụp ảnh xe đánh võng: Chiếc ô tô đã bị công an tạm giữ - Ảnh 1.

Chị Hoài bị nhân viên xe buýt giả đánh dẫn đến chảy máu mũi.

Sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính chiếc xe nói trên với 2 lỗi: chạy vào đường cấm và tài xế không mang giấy phép lái xe. Cơ quan công an sau đó đã tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, nữ hành khách Võ Thị Hoài (27 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tố cáo bị nhân viên trên xe này hành hung dẫn đến chấn thương. Lý do của vụ việc được cho là chiếc xe chạy ẩu, lạng lách đánh võng nên chị Hoài chụp ảnh để phản ánh lại với cơ quan chức năng.

Theo chị Hoài, trước đó khoảng 15h ngày 11/3, chị đứng bắt xe buýt từ TP. Hà Tĩnh về huyện Cẩm Xuyên. Khi thấy chiếc ô tô mang BKS: 38B-011.16 đi tới với sơn màu đỏ vàng và lo go giống xe buýt nên chị đã lên xe để đi.

Vụ nữ hành khách bị đánh vì chụp ảnh xe đánh võng: Chiếc ô tô đã bị công an tạm giữ - Ảnh 2.

Chiếc xe buýt giả bị công an tạm giữ.

Tuy nhiên, trên đường đi chiếc xe này chạy nhanh, vượt ẩu và lạng lách đánh võng khiến nhiều hành khách bức xúc. Nhiều người bị say xe và hoảng sợ. Khi các hành khách phản ánh thì bị một số nhân viên trên xe dọa nạt.

Đến thị trấn huyện Cẩm Xuyên, chị Hoài xin xuống xe. Sau đó người phụ nữ này cầm điện thoại ra chụp lại chiếc xe thì bị 2 nhân viên trên xe nhảy xuống chửi bới, đánh đập.

Tôi đứng chụp ảnh thì 2 người trên xe lao xuống đánh. Người thì cầm tóc lôi, người kia thì đấm, tát vào mặt tôi khiến máu mũi chảy, trầy xước. Lúc đó rất đông người chứng kiến“, chị Hoài nói.

Video nhân viên nhà xe hành hung nữ hành khách vì dám chụp ảnh xe mình.

Sau khi nhóm người trên rời đi, chị Hoài đã đến Công an thị trấn Cẩm Xuyên để trình báo sự việc.

Ông Nguyễn Xuân Toàn – Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên cho biết, vào chiều 11/3, chị Hoài có đến trụ sở báo tin nhưng được đơn vị hướng dẫn làm đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Cẩm Xuyên để đơn vị này tiếp nhận, xử lý.

Theo trung tá Võ Côn Sơn – Đội trưởng Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên, năm 2018, đơn vị này từng xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe của tài xế điều khiển chiếc xe “dù” giả xe buýt mang biển số 38B – 011.16 vì vượt đèn đỏ khi đi qua địa bàn.

Trước đó, vào tháng 3/2017, tài xế điều khiển xe “dù” giả xe buýt nói trên cũng từng bị Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính và tước bằng lái xe nhiều lần về các lỗi vượt đèn đỏ, không có giấy đăng ký xe, chạy vào đường cấm, không có luồng tuyến và đón trả khách, dừng đỗ xe sai quy định.