Vụ chồng chết, vợ nhập viện vì vướng dây điện sà xuống đường: Khởi tố 1 công nhân vận hành điện

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Hiển, cán bộ công ty chiếu sáng, về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khiến đôi vợ chồng ở Đà Nẵng thương vong vì vướng dây điện sà xuống đường.

Chiều tối 14/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ dây điện sà xuống đường trong đêm khiến đôi vợ chồng đi xe máy thương vong hồi tháng 12/2018.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Hiển, công nhân Đội Quản lý vận hành điện chiếu sáng số 3 (phụ trách khu vực quận Cẩm Lệ) của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng TP.Đà Nẵng, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ chồng chết, vợ nhập viện vì vướng dây điện sà xuống đường: Khởi tố 1 công nhân vận hành điện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn điện thương tâm.

Được biết, ông Hiển là công nhân chịu trách nhiệm quản lý đối với đường dây điện sà xuống đường gây tai nạn điện thương tâm khiến dư luận bức xúc.

“Vụ điện giật ở Q.Cẩm Lệ vô cùng đáng tiếc, nhưng để lập lại kỷ cương trong việc thi công các công trình của các ban quản lý dự án, và để xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố vụ án, và tiếp tục làm rõ vụ án”, Thiếu Thiếu tướng Viên, nói.

Vụ chồng chết, vợ nhập viện vì vướng dây điện sà xuống đường: Khởi tố 1 công nhân vận hành điện - Ảnh 2.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông tin về vụ việc.

Như đã đưa tin, tối 10/12/2018, sau trận mưa lớn, anh Trương Vũ Huy (31 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chở vợ đi trên đường Yên Thế. Khi đến gần chợ Hòa An, xe máy của anh Huy bị vướng vào đường dây điện cách mặt đất khoảng 1 m đang sà xuống giữa đường.

Hậu quả, anh Huy bị điện giật tử vong, người vợ may mắn được cứu và đưa đến bệnh viện.