Vụ chém đứt rời tay tài xế taxi: Cha bị đánh gãy răng, con vác dao đi trả thù

Bắt nguồn từ mâu thuẫn của bố và một người phụ nữ, Trịnh Xuân Anh mang hung khí đi chém rời tay tài xế taxi để trả thù.

Ngày 20/12, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc chém nhau kinh hoàng làm 1 người bị đứt rời nửa bàn tay xảy ra 1 ngày trước.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Con Cuông đã tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Xuân Anh (trú thị trấn Con Cuông) để tiếp tục điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4h ngày 19/12, ông Trịnh Xuân Hoà (lái xe ôm) ở khu vực chợ thị trấn Con Cuông thì xảy ra xích mích với một người phụ nữ chủ quán ăn đêm. Giữa ông Hoà và người này xảy ra cãi cọ.

Một lúc sau, ông N.Đ.H. (SN 1958, lái taxi) về nghe vợ kể lại thì ông này tiếp tục cãi vã, đánh nhau với ông Hòa. Ông H. sau đó đấm vào mặt làm ông Hoà bị gãy 3 cái răng. Bực tức, ông Hoà chạy sang quán phở gần đó lấy dao nhưng mọi người can ngăn.

Vụ chém đứt rời tay tài xế taxi: Cha bị đánh gãy răng, con vác dao đi trả thù - Ảnh 1.

Các bác sỹ thực hiện ca nối bàn tay bị đứt rời cho nạn nhân H.

Ông Hoà sau đó đi xe máy trở về nhà và kể lại chuyện với con trai là Trịnh Xuân Anh. Thấy bố bị đánh gãy răng, Trịnh Xuân Anh vác theo cây dao rạ (dao chặt) đi theo bố đến tìm ông H. để trả thù.

Đến nơi, Anh cầm rạ chém vào tay khiến ông H. bị đứt rời một nửa bàn tay phải. Mọi người sau đó đưa ông H. đi cấp cứu và chuyển xuống Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Qua thăm khám, các bác sỹ cho biết, nạn nhân H. bị đứt rời nửa bàn tay phải, 1 vết thương ở trán dài 2cm, 1 vết thương sau vai dài 3cm, 1 vết thương ở đùi dài 3cm. Ông H. sau đó được các bác sỹ phẫu thuật ghép tay lại.

Nhận tin báo, Công an huyện Con Cuông đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trịnh Xuân Anh bị công an tạm giữ hình sự ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, tại cơ quan công an Anh đã khai nhận hành vi chém người của mình là để trả thù cho cha.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.