Vụ 3 công nhân rơi từ trên cao nằm bất động: Tạm đình chỉ công trình để xảy ra tai nạn lao động

Bên trong công trình nơi xảy ra sự cố. Ảnh: Kim Lượng.

“Theo nguyên tắc, công trình xảy ra tai nạn là phải bị tạm đình chỉ”, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM khẳng định.

Chiều 24/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM xác nhận đã tạm đình chỉ thi công với công trình xảy ra sự cố lao động khiến 3 công nhân rơi từ tầng cao xuống đất. “Theo nguyên tắc, công trình xảy ra tai nạn là phải bị tạm đình chỉ”, lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM, khẳng định.

Công trình nơi xảy ra sự việc khiến 3 công nhân rơi từ tầng cao xuống đất là dự án “Siêu thị, khu vui chơi giải trí, chiếu phim” trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Công trình trên do Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Dịch vụ Khang Gia Land làm chủ đầu tư. Khang Gia Land thuê Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thuận Việt là đơn vị thầu thi công. Tuy nhiên, Thuận Việt lại kí hợp đồng và thuê nhóm công nhân thuộc đội thi công tự do, ký hợp đồng với công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Toàn Hưng (phường Hiệp Bình Chánh) để thi công.

Trong quá trình thi công tháo dỡ giàn giáo bao che để vận chuyển xuống đất tại tầng 4, các công nhân chất sắt thép lên giàn giáo thao tác tạm vượt tải trọng, gây sụp đổ kéo theo 3 công nhân rơi xuống đất, bị thương.

3 công nhân bị thương được xác định là Phạm Khắc Tiến (SN 1986), Phạm Minh Tới (SN 1989) và Nguyễn Minh Định (SN 1989, cùng ngụ Bình Định).

Theo phản ánh của người dân xung quanh, họ bức xúc, phiền toái trong thời gian thi công dự án này vì phải chịu ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn suốt ngày đêm.

Trong quá trình thi công, xe chở vật tư của công trình thường xuyên dừng đỗ, ra vào trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây sụt lún, hư hỏng làn dành cho xe máy và vỉa hè, ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân.

Mới đây nhất, đơn vị thi công đã chiếm trọn vỉa hè dành cho người đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng để tập kết sắt, thép, dàn giáo, phương tiện; thậm chí có những khối sắt ước nặng nhiều tấn được tập kết trên vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Theo đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh, khoảng 8h15 ngày 23/9, đơn vị nhận được tin báo của người dân về sự cố lao động xảy ra tại công trình xây dựng số 240-242 Kha Vạn Cân do Khang Gia Land làm chủ đầu tư.

3 công nhân bị thương trên thuộc đội thi công do ông N.V.T. làm cai thầu kí hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Toàn Hưng và Công ty TNHH xây dựng Thuận Việt.

“Trong khi tháo dỡ giàn giáo bao che công trình ở tầng 4, các công nhân đã chất số hàng này lên giàn dẫn đến vượt tải, giàn giáo đổ sập kéo 3 người xuống đất”, UBND phường Hiệp Bình Chánh nêu nguyên nhân.

Vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp Công an quận Thủ Đức, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.