VN theo dõi sát việc tàu cẩu Lam Kình của Trung Quốc di chuyển qua vùng Đặc quyền kinh tế của VN

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Tuấn Mark.

Theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, từ ngày 3 – 4/9, tàu Lam Kình của Trung Quốc đã đi qua vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao về thông tin tà cẩu Lam Kình của Trung Quốc đã tiến vào vùng biến Việt Nam, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay, tàu Lam Kình đi qua vùng EEZ của Việt Nam từ 3 – 4/9.

Hoạt động của tàu này luôn được các tàu của Việt Nam giám sát theo đúng Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

Cũng trong buổi họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu Hải Dương 8 tiếp tục vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, được quy định theo UNCLOS.

Việt Nam cũng nêu rõ quan điểm về ảnh hưởng của hoạt động vi phạm của nhóm tàu này đối với quan hệ giữa giữa hai nước và với hòa bình, hữu nghị của khu vực. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu khỏi vùng biển của Việt Nam, bà Hằng nhấn mạnh.

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 lần đầu tiên vào khu vực với sự hộ tống của lực lượng hải cảnh Trung Quốc hồi đầu tháng 7. Ngày 7/8, tàu rời Bãi Tư Chính sau hơn một tháng căng thẳng. Đến ngày 13/8, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam.