Việt Nam hưởng lợi khi Myanmar thua đậm Nhật Bản

Việc Myanmar thua 0-7 trước Nhật Bản là kết quả rất có lợi cho Việt Nam nếu thầy trò HLV Park Hang-seo bị Thái Lan cầm hòa.

Ở lượt trận cuối cùng bảng I, U23 Myanmar vốn đang nắm lợi thế trong nhóm nhì bảng xuất sắc phải gặp đội mạnh nhất bảng là U23 Nhật Bản.

Trong ngày mà đội bóng xứ Phù Tang tỏ ra quá vượt trội, Myanmar đã sớm bị vỡ trận. Khi trái bóng mới lăn được 17 phút, tỷ số đã là 0-3 nghiêng về phía Nhật Bản. Kết thúc trận đấu, đội bóng xứ Mặt trời mọc ghi thêm 4 bàn nữa, khép lại chiến thắng 7-0.

Như vậy, với trận thua này, Myanmar vẫn đứng nhì bảng I nhưng bị tụt xuống thứ 10 trong danh sách các đội nhì bảng xuất sắc (với 3 điểm cùng hiệu số 0). Kết quả này cũng vô tình đẩy U23 Việt Nam lên đứng thứ 8 trong danh sách các đội nhì xuất sắc (chưa tính trận gặp Thái Lan).

Hiện U23 Việt Nam đang tạm dẫn Thái Lan 2-0 và chơi hơn 1 người (Supachai bị đuổi vì thẻ đỏ trực tiếp phút 58). Nếu bảo toàn chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng K. Trong trường hợp bị đối thủ cầm hòa (dù rất thấp) thì chúng ta cũng có thêm cơ hội nhờ trận thua đậm của Myanmar.

Việt Nam hưởng lợi khi Myanmar thua đậm Nhật Bản - Ảnh 1.

U23 Việt Nam leo lên thứ 8 trong danh sách các đội nhì xuất sắc sau khi Myanmar thảm bại. (BXH này chưa tính kết quả của trận U23 Việt Nam gặp Thái Lan).