Việt Nam hoan nghênh chính sách của Canada tăng cường hợp tác với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định kinh tế – thương mại hai bên cần phát triển hơn nữa, mong Canada tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa đầu tư vào Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ phát triển cho Việt Nam.

Ngày 04/04/2019, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Ca-na-đa (Canada) tại Việt Nam Đề-bô-ra An-nờ Pôn (Deborah Anna Paul) tới chào xã giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng chứng kiến nhiều bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện tháng 11/2017 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng (Giắt-xờ-tin Tờ-ru-đô) Justin Trudeau dự Hội nghị cấp cao APEC, mong muốn tiếp tục trao đổi chuyến thăm cấp cao để tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định kinh tế – thương mại hai bên cần phát triển hơn nữa, mong Canada tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa đầu tư vào Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ phát triển cho Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước hết sức phát triển, hai nước cần tăng cường hợp tác đào tạo trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Việt Nam hoan nghênh chính sách của Canada tăng cường hợp tác với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Ca-na-đa Đề-bô-ra An-nờ Pôn

Việt Nam hoan nghênh chính sách của Canada tăng cường hợp tác với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN. Hai bên phối hợp tốt tại các diễn đàn và cơ chế đa phương quan trọng như Liên Hợp quốc, APEC, hợp tác với ASEAN, hợp tác trong CPTPP… Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao việc hai bên ủng hộ lẫn nhau trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Đại sứ Deborah Paul bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Canada tại Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách của Canada, nhất trí về việc hai nước Việt Nam – Canada đạt được những bước tích cực trong thời gian qua và khẳng định Canada mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, cả trên bình diện song phương lẫn trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, đồng thời Canada cũng sẽ tăng cường hợp tác phát triển hỗ trợ Việt Nam, khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng Bà Deborah Paul được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Canada tại Việt Nam, chúc Bà có nhiệm kỳ thành công./.