“Việt Nam gặp 3 đội Đông Nam Á đã đủ mệt rồi, khó có cửa tranh ngôi nhất bảng với UAE”

Việc nằm cùng bảng với những đối thủ không hề dễ chơi khiến cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ.

Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 đã đưa Việt Nam vào một bảng đấu “AFF Cup mở rộng” khi đối đầu với các đối thủ UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Nhận định về các đối thủ tại bảng G của thầy trò HLV Park Hang-seo, chuyên gia Phan Anh Tú không khỏi bày tỏ sự nuối tiếc cho ĐT Việt Nam.

“Nhìn kết quả bốc thăm, theo quan điểm cá nhân của tôi đây thực sự là một bảng đấu khó. Về mặt chuyên môn không có gì đáng lo ngại, nhưng về tâm lý chắc chắc phần nào đó khó cho Việt Nam.

Giá như ở các nhóm dưới đối thủ như Campuchia hay Nepal chẳng hạn thì ít nhất chúng ta đã có hai trận đấu dễ thở để BHL có thể toan tính, sắp xếp nhân sự dồn sức cho các trận căng thẳng hơn.”

Việt Nam gặp 3 đội Đông Nam Á đã đủ mệt rồi, khó có cửa tranh ngôi nhất bảng với UAE - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn ở vòng loại World Cup 2022.

Phân tích chi tiết hơn về những khó khăn mà ĐT Việt Nam gặp phải, ông Phan Anh Tú nhận định:

“Riêng việc rơi vào một bảng đấu toàn những đối thủ quen thuộc đã là một khó khăn rồi. Cả ta và họ đều không lạ gì nhau cả. 

Tiếp đó về tâm lý thi đấu, đối phương cũng có sự thuận lợi hơn so với Việt Nam, thậm chí có thể coi như một cuộc “phục thù” nên quyết tâm của họ rất cao. Ở chiều ngược lại, Việt Nam ở nhóm hạt giống số 2, được xếp vào cửa trên nên rõ ràng áp lực cũng không hề nhỏ.

Một điều đáng lưu tâm nữa khi gặp các đối thủ Đông Nam Á nằm ở chỗ Việt Nam khó còn yếu tố bất ngờ để phát huy, điều từng không ít lần góp phần mang lại thành tích tốt trong quá khứ.”

Việt Nam gặp 3 đội Đông Nam Á đã đủ mệt rồi, khó có cửa tranh ngôi nhất bảng với UAE - Ảnh 2.

Việt Nam tiếp tục chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan.

Thậm chí, theo đánh giá của vị chuyên gia này, việc nằm cùng bảng với quá nhiều đối thủ nặng ký khiến Việt Nam khó có cửa cạnh tranh ngôi nhất bảng với đội hạt giống số 1 UAE.

“Về khả năng Việt Nam có thể cạnh tranh được với UAE để giành ngôi nhất bảng tôi nghĩ không hề đơn giản. Chỉ riêng với dồn sức đương đầu với 3 đội bóng Đông Nam Á còn lại cũng đã đủ mệt rồi.

Ở bảng này, mọi trận đấu đều sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng, yêu cầu sự tập trung cao độ, không khác gì một trận chung kết. Chưa kể Việt Nam vào lúc này cũng phải đối mặt với những áp lực nhất định về thành tích.”

Dù vậy, chốt lại góc nhìn của mình với nhận xét tổng quan nhất, ông Tú cho rằng những khó khăn kể trên không phải quá ghê gớm và ĐT Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để mang lại những kết quả tốt như kì vọng của người hâm mộ nước nhà.

“Tất nhiên việc chúng ta quen mặt các đối thủ này cũng có thể coi là một thuận lợi. Đội tuyển không phải di chuyển quá xa, đẳng cấp của họ không phải quá tầm.

Nên nhớ Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup, lại chạm trán với những đội bóng trong khu vực, với trình độ cầu thủ chúng ta cộng với những tính toán hợp lý của HLV Park Hang-seo thì CĐV hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một kết quả tốt sau khi vòng loại thứ hai khép lại.”