Ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu, Lạng Sơn phát đi “tín hiệu đỏ” cảnh báo

Tỉnh Lạng Sơn cho rằng, nếu các DN vẫn đưa hàng về cửa khẩu, nhất là hàng nông sản thì nguy cơ hàng hóa hư hỏng có thể là 100%.

Theo thống kê từ tỉnh Lạng Sơn, tính đến nay, tại cửa khẩu Tân Thanh – Lạng Sơn, tình trạng ùn ứ các xe hàng tăng mạnh tới gần 4.000 container, cửa khẩu Chi Ma 650 container và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị khoảng 500 container.

Mặt hàng tồn chủ yếu là dưa hấu, thanh long, chuối, mít, xoài đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Thuận, Tiền Giang, Đắk Lắk, Bình Định. Tại cửa khẩu Tân Thanh, năng lực thông quan xuất khẩu khoảng 180-200 xe/ngày.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm tại cửa khẩu Chi Ma hiện đang tồn 650 xe. Mặt hàng tồn chủ yếu là tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén tằm,…

cua-khau-Tan-Thanh-Pham-Chieu-5975-6581-1639645005

Xe chở nông sản từ các tỉnh lên cửa khẩu Lạng Sơn phải chờ dài ngày ở bãi trung chuyển. Ảnh: Ngọc Thành – Vnexpress.net

Thời gian vừa qua, do gia tăng mức độ phòng chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã tăng cường một số biện pháp kiểm dịch đối với người, phương tiện nhập khẩu. Cùng với thời điểm cuối năm, lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tăng cao, từ 1.500 – 1.700 phương tiện/ngày, khiến lượng phương tiện ùn ứ càng gia tăng.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn ứ xe chở các loại hàng nông sản, tỉnh Lạng Sơn đã khuyến nghị các địa phương vùng nguyên liệu, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp cần chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn của Lạng Sơn để cập nhật tình hình xuất nhập khẩu tại biên giới. Từ đó điều tiết được lượng hàng xuất khẩu từ sớm, từ xa, tránh tình trạng đưa hàng lên cửa khẩu rồi ùn tắc nhiều ngày.

Kiên trì tăng cường phối hợp, trao đổi hội đàm với phía Trung Quốc thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa ngay tại biên giới để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả hơn, tránh không lây lan và thời gian giao hàng diễn ra nhanh hơn. Thường xuyên trao đổi, báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh hằng ngày để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Ngày 18/12/2021, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng ùn ứ xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Tại buổi kiểm tra khu cách ly tập trung Drgon, khu vực bãi xe Bảo Nguyên (huyện Văn Lãng), bãi xe Khu trung chuyển hàng hóa xã Thụy Hùng, Phú Xá và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND hai huyện Cao Lộc và Văn Lãng, các sở, ngành, các lực lượng chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện tối đa cho hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Screen Shot 2021-12-19 at 09.35.01

Tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra khuyến nghị đối với các doanh nghiệp, địa phương khi đưa hàng lên Lạng Sơn xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh langson.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh định hướng tổ chức khử khuẩn hàng hóa ngay từ phía ngoài khu vực cửa khẩu, tạo vùng xanh trong khu vực cửa khẩu. Do vậy, giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét lựa chọn địa điểm phù hợp để bố trí khu vực khử khuẩn hàng hóa xuất khẩu, sau khi thống nhất phương án, lựa chọn doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, sẽ tiến hành hội đàm với phía Trung Quốc để thống nhất triển khai thực hiện phương án.

Trước tình trạng xe hàng hóa ùn ứ nhiều ngày qua tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, ông Trần Quốc Toản – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) khuyến cáo các địa phương, các hiệp hội, ngành hàng, hộ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới phía Bắc để chủ động cân nhắc, điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới phù hợp với năng lực thông quan của các cửa khẩu.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao đổi trực tiếp, điện đàm, gửi công thư, công hàm tới các cơ quan phía Trung Quốc để trao đổi các nội dung, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại khu vực biên giới Việt-Trung.

Cụ thể là khắc phục tình trạng hạn chế về nhân lực bốc xếp, kéo dài thời gian hoạt động của các cửa khẩu, thống nhất quy trình, biện pháp phòng chống dịch cũng như trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tổ chức 3 cuộc điện đàm/hội đàm trực tuyến với các đối tác phía Trung Quốc như Bộ trưởng Thương mại, Bí thư Quảng Tây, Tổng cục trưởng Hải quan và 10 cuộc làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để trao đổi các nội dung nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại song phương.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

 

Theo Nhã Vân (tổng hợp) (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/un-u-hang-hoa-tai-cua-khau-lang-son-phat-di-tin-hieu-do-canh-bao-d173108.html