Từ 21h tối nay, hành khách mang quốc tịch Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ở Hàn Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly 14 ngày

(Tổ Quốc) – Bộ GTVT yêu cầu, các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc sẽ phải hạ cánh tại 3 sân bay: Vân Đồn, Phù Cát và Cần Thơ. Đồng thời, từ 21h tối nay (26/2), khách mang quốc tịch Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ở Hàn Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày.

Ngày 26/2, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 1637/BGTVT-VT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịchCOVID-19.

Theo đó, các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc sẽ phải hạ cánh tại 3 sân bay: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Phù Cát (tỉnh Bình Định), Cần Thơ (thành phố Cần Thơ) và đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định về phòng và chống lây lan dịch bệnh bằng đường hàng không.

Đồng thời, từ 21h tối 26/2, hành khách là người mang quốc tịch Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động ở Hàn Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày; khuyến cáo tới các công dân Việt Nam trên nên ở lại Hàn Quốc trừ trường hợp bất khả kháng và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại nước sở tại. Bộ GTVT khuyến cáo các hãng hàng không giảm dần và hạn chế các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại để kiểm soát phòng chống dịch tốt hơn.

Từ 21h tối 26/2, khách mang quốc tịch Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ở Hàn Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly 14 ngày - Ảnh 1.

Khu vực cách ly đặc biệt tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh minh hoạ.

Cục Y tế Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Chỉ đạo các đơn vị y tế ngành GTVT thực hiện tốt công tác giám sát, khám sàng lọc, phát hiện sớm và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 25/2, Bộ Y tế cũng đã có công văn số 868/BYT-DP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc.

Tất cả những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu phải lập tức cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, thành phố.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh sáng 24/2, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, đặc biệt là tại Hàn Quốc, sáng ngày 23/2, Bộ Y tế đã chính thức áp dụng triển khai việc thực hiện tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15h chiều ngày 23/2 tại tất cả các cửa khẩu.

Minh Nhân, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/tu-21h-toi-nay-hanh-khach-mang-quoc-tich-viet-nam-sinh-song-hoc-tap-lao-dong-o-han-quoc-khi-nhap-canh-vao-viet-nam-se-phai-cach-ly-14-ngay-22020262194645521.htm