Truy bắt 13 tên cướp dùng hung khí khống chế người dân cướp tài sản ở Sài Gòn

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: M.T

Chỉ trong vòng chưa tới 30 phút, băng cướp gồm 13 thanh niên đã thực hiện 2 vụ dùng hung khí tấn công cướp tài sản của người dân hết sức táo tợn.

Ngày 30/12, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang truy bắt băng cướp gồm 13 đối tượng thực hiện 2 vụ dùng hung khí tấn công cướp tài sản của người dân hết sức táo tợn.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 29/12, anh N.H.C. (SN 1988, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy mang BKS: 53P8 – 7675 đến trước địa chỉ số 1573 đường Nguyễn Cửu Phú tổ 2, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Lúc này, có 1 nhóm thanh niên gồm 13 người (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí điều khiển 6 xe máy áp sát. Sau đó, nhóm uy hiếp, dọa giết anh C. và yêu cầu anh phải đưa tài sản. Sau đó, nhóm cướp đi ĐTDĐ, gần 6 triệu đồng và giấy tờ xe tẩu thoát. Anh C. tới công an trình báo.

Tới 2h50 cùng ngày, anh T.Q.B. (SN 1969, ngụ quận 8, trú huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy BS: 59N2 – 070.34 đến trước chợ Hưng Long thuộc ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh thì cũng bị băng cướp này ép xe. 

Sau đó, chúng khống chế dùng hung khí doạ giết và cướp đi gần 20 triệu đồng rồi tẩu thoát. Anh B. đã tởi công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh xác định băng cướp nói trên và đang truy xét.