Trước thềm đáo hạn hợp đồng, báo Hàn Quốc sốc với chỉ tiêu “không tưởng” VFF giao thầy Park

Tờ Sports Seoul vừa đưa ra một thông tin khá sốc liên quan đến quá trình thương lượng tái ký hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo.

Theo tờ báo thể thao hàng đầu Hàn Quốc này, cuộc thương lượng về bản hợp đồng mới giữa HLV Park Hang-seo và VFF sẽ được nối lại vào tháng Mười tới – đúng 3 tháng trước khi bản hợp đồng hiện tại kết thúc. Tuy nhiên theo tờ báo nào, mấu chốt để bản hợp đồng thành công lại không nằm ở mức lương, mà nằm ở chỉ tiêu cực kỳ “khó nuốt” mà VFF định giao cho ông Park trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, VFF muốn nhà cầm quân người Hàn Quốc này nhận chỉ tiêu lọt vào đến trận chung kết của Asian Cup 2023. Đây là chỉ tiêu cực cao và cực kỳ khó trở thành hiện thực với bóng đá Việt Nam. Đến mạnh như Hàn Quốc, mà trong suốt 8 kỳ Asian Cup gần nhất, họ chỉ mới có một lần duy nhất làm được điều này, vào năm 2015.

Trước thềm đáo hạn hợp đồng, báo Hàn Quốc sốc với chỉ tiêu không tưởng VFF giao thầy Park - Ảnh 1.

Không thể phủ nhận rằng từ khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam, thành tích của bóng đá Việt Nam đã được cải thiện cực kỳ rõ rệt. Sau 10 năm, đội tuyển Việt Nam lần thứ hai có được chức vô địch AFF Cup, đồng thời lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

U23 Việt Nam cũng đoạt được những kỳ tích cực kỳ đáng nể như chức Á quân châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 2018, đồng thời U22 Việt Nam cũng đang hướng đến chức vô địch SEA Games 2019.

Trước khi HLV Park Hang-seo đến cầm quân, dưới thời HLV Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ thắng 56% ở các giải đấu chính thức, với 5 trận thắng, 2 hòa và 4 thua. Dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc, con số này được tăng lên thành 62%, với 12 trận thắng, 6 hòa và 4 thua.

Ở cấp độ U23, thành tích bết bát 59% dưới thời HLV Hữu Thắng cũng được tăng vọt lên thành 74% trong tay HLV Park Hang-seo.

Trước thềm đáo hạn hợp đồng, báo Hàn Quốc sốc với chỉ tiêu không tưởng VFF giao thầy Park - Ảnh 2.

Không những cải thiện rõ rệt thành tích của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục, HLV Park Hang-seo còn giúp Việt Nam trở thành đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á với việc vượt mặt “đại kình địch” Thái Lan.

Tờ Sports Seoul nhận định: “Đây là điều kiện tiên quyết mà VFF đưa ra với HLV Park Hang-seo, nhưng nó cũng cực kỳ vô lý. Tuy nhiên ông Park không có lựa chọn nào khác. Gần đây một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng khúc mắc duy nhất của bản hợp đồng này là tiền lương, nhưng không phải thế, mà là yêu cầu thành tích của VFF.

Tuy nhiên, nếu “buông” HLV Park Hang-seo ra, VFF sẽ chẳng có sự thay thế khả thi nào khác. Và trong trường hợp hai bên không thể thống nhất ký bản hợp đồng mới, VFF sẽ phải “lãnh đủ” cơn thịnh nộ của người hâm mộ và dư luận. Ngược lại, ông Park có thể thanh thản ra đi.

Cho nên sẽ rất khó để VFF thuyết phục HLV Park Hang-seo chấp nhận điều khoản vô lý này. Chìa khóa mở ra bản hợp đồng mới đang nằm trong tay ông Park“.