Trước muôn vàn khó khăn, Chelsea vẫn có thể trông chờ vào điều đặc biệt ở Frank Lampard

Frank Lampard là một bản hợp đồng an toàn với BLĐ Chelsea. Nhưng anh không thể mua thêm cầu thủ vì lệnh cấm áp lên đội bóng, cùng với đó là khoảng trống mênh mông mà Hazard để lại.

1. Trong bài phân tích về Chelsea mùa giải này, cây viết Jacob Steinberg đã đưa ra một nhận định không mấy khả quan dành cho The Blues: họ sẽ kết thúc mùa giải 2019/20 với thành tích kém hơn so với mùa 2018/19.

Có nhiều lý do để Jacob Steinberg đưa ra nhận định đó của mình. Trong đó có thể kể đến khoảng trống cực lớn mà Hazard để lại sau khi chuyển đến Real Madrid. Dù ở thời điểm hiện tại, họ đang có được một nguồn hỗ trợ tinh thần rất lớn từ sự trở lại của biểu tượng sân Stamford Bridge: Frank Lampard.

Có thể nói, không ai hiểu Chelsea bằng anh, người đã đưa Chelsea đến ngôi vương Champions League, ghi bàn thắng quyết định đưa Chelsea lên ngôi vương Premier League đầu tiên.

Lampard là một minh chứng rõ ràng về một Chelsea thời Mourinho: cứng rắn với bản thân, lao động miệt mài chăm chỉ. Ngay sau khi giải nghệ, anh lập tức lao vào công việc huấn luyện, thể hiện hết mình trên băng ghế chỉ đạo.

Trước muôn vàn khó khăn, Chelsea vẫn có thể trông chờ vào điều đặc biệt ở Frank Lampard - Ảnh 1.

Lampard nhận lời dẫn dắt Chelsea đúng vào thời điểm đội bóng gặp nhiều khó khăn

Nhưng khác với ông thầy cũ Mourinho của mình, Frankie là một người rất biết trọng dụng các cầu thủ trẻ. Bằng chứng là trong những trận đấu giao hữu gần đây, anh đã đưa vào thử nghiệm rất nhiều cái tên trẻ như Callum Hudson Odoi, Mason Mount và Andreas Christensen.

Bên ngoài, mọi thứ có vẻ ủng hộ Lampard rất nhiều. Anh có được sự tôn trọng của ban lãnh đạo Chelsea, những người vốn rất khắt khe với những HLV chuyển đến sân Stamford Bridge.

Sự ủng hộ của người hâm mộ đội nhà, những người đang rất cần một liều thuốc tinh thần lớn, một biểu tượng để có hy vọng vào một tương lai tốt hơn, hay chí ít là một điều gì đó gợi nhớ về thời kỳ vàng son của Mourinho 1.0, thứ mà họ sẽ được chứng kiến vào ngày 11 tháng 8 năm nay khi Chelsea đối đầu Manchester United trên sân nhà Old Trafford của Quỷ Đỏ.

Tuy vậy, vẫn có những vấn đề mà Frank Lampard cũng như BLĐ Chelsea cần phải đối mặt. Việc bổ nhiệm Lampard vẫn có gì đó khá kỳ quặc khi The Blues để Sarri đến Juventus.

Sarri dù sao cũng đã có được một màn khởi đầu tuyệt vời khi đứng thứ 3 Premier League, nghiền nát Arsenal ở Europa League bất chấp việc bị đem ra làm trò cười bởi chính các CĐV Chelsea.

Thay thế Sarri là một gã học việc 41 tuổi mới chỉ vào nghề được một năm, kết thúc Championship ở vị trí thứ 6 với Derby County, để thua trận chung kết Play-off thăng hạng trước một HLV giàu kinh nghiệm hơn, Dean Smith của Aston Villa. Nếu là Chelsea ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ chẳng bao giờ họ đề cập đến việc đem Lampard về với Derby County.

Chelsea vẫn quyết định đem anh về. Và điều này khiến chúng ta phải nhìn vào một vấn đề khá lớn với Chelsea hiện tại: án cấm chuyển nhượng mới được FIFA giáng xuống đầu The Blues.

Một vấn đề cực kỳ lớn với đội bóng, nhất là khi ở mùa trước họ kém đội vô địch Manchester City tới 26 điểm, còn với á quân Liverpool là 25 điểm. Nếu nhìn vào Chelsea thời điểm hiện tại, chắc chắn các HLV hàng đầu Châu Âu đều sẽ phải chùn chân.

Lampard đáng lẽ phải có được một vài viện binh. Tuy nhiên, những gì anh có được ở thời điểm hiện tại chỉ là việc Hazard rời khỏi Stamford Bridge để chuyển đến Real Madrid với cái giá 88,5 triệu Bảng, một cái giá tuyệt vời khiến cầu thủ người Bỉ không thể chối từ.

Chelsea, vốn đã quá phụ thuộc vào Hazard, giờ đây đang gặp khó khi không thể tìm kiếm được một cái tên phù hợp để thay thế anh.

2. Tuy vậy, tương lai cũng không quá ảm đạm với Chelsea khi họ vẫn có được cái tên Christian Pulisic từ Borussia Dortmund với cái giá 58 triệu Bảng trước khi án phạt của FIFA có hiệu lực. Cầu thủ người Mỹ có thể lấp đầy phần nào khoảng trống của Eden Hazard bằng sự đa năng của mình.

Trước muôn vàn khó khăn, Chelsea vẫn có thể trông chờ vào điều đặc biệt ở Frank Lampard - Ảnh 3.

Pulisic sẽ thay thế được Hazard?

Một sự thật không mấy dễ chịu với Lampard đó là hàng công của Chelsea hiện tại trông thật rời rạc khi không có Hazard. Pedro và Willian có được phong độ tốt nhưng lại khá thất thường, Hudson Odoi vẫn đang phục hồi từ chấn thương gót Achilles.

Ở hàng tiền đạo, Olivier Giroud vẫn thiếu đi sự ổn định, Michy Batshuayi và Tammy Abraham thì lại không được trọng dụng bởi cả hai vị HLV tiền nhiệm dù Tammy Abraham có được 25 bàn thắng trong thời gian cho mượn ở Aston Villa.

Cũng đã rất lâu rồi Chelsea mới lại có được một HLV thực sự tin tưởng vào các tài năng trẻ như Abraham.

Một trong những lý do khiến BLĐ Chelsea có quyền lạc quan về Lampard đó là tinh thần sẵn sàng cải tiến, sẵn sàng đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, đem lại sức sống mới cho một đội hình có tuổi. Minh chứng rõ ràng nhất đó là việc bổ nhiệm Jody Morris, người từng làm việc 5 năm trời cho học viện Chelsea, làm trợ lý của mình.

Có cảm giác Chelsea đang hướng đến tương lai qua việc bổ nhiệm Frank Lampard. Và có cảm giác rằng, Lampard sẽ được cung cấp những gì tốt nhất có thể để xây dựng lại Chelsea. Việc đem về Petr Cech cho vị trí kỹ thuật đã thể hiện khát vọng đó, một khát vọng tạo dựng nền móng vững chắc cho Lampard.

Trước muôn vàn khó khăn, Chelsea vẫn có thể trông chờ vào điều đặc biệt ở Frank Lampard - Ảnh 4.

Cech quay lại làm cố vấn cho Lampard

Những lời khẳng định chắc chắn này từ ban lãnh đạo sẽ giúp Lampard có được sự tự tin cần thiết vào tầm nhìn của mình.

Anh đã chứng minh được tài phát triển cầu thủ trẻ của mình khi dẫn dắt Derby Country. Chelsea tin tưởng giao cho anh Mason Mount và Fikayo Tomori, và họ đã nhận được câu trả lời xứng đáng khi cả hai đã cải thiện rất nhiều trong những tháng gần đây.

Mount sẽ cạnh tranh một suất ở vị trí tiền vệ, còn Tomori ở vị trí hậu vệ. Trong khi đó, Jake Clarke-Salter và Reece James sẽ phải chờ đợi để được lọt vào mắt xanh của Lampard.

Án cấm chuyển nhượng này có thể sẽ mở ra cơ hội cho các cầu thủ bị đẩy ra ngoài rìa như Danny Drinkwater cũng như những cầu thủ được đem cho mượn.

Có thể kể đến những cái tên như Kurt Zouma ở vị trí trung vệ được đem cho mượn ở Everton, Kenedy ở vị trí cánh trái được đem cho mượn ở Newcastle United hay Tiemoue Bakayoko sau một mùa giải ở AC Milan.

Những viên ngọc thô đang ở trong tay Lampard. Chắc chắn anh phải nhanh chóng thay thế những thứ tiêu cực bằng những thứ tích cực. Trong khung thành là một Kepa Arrizabalaga đầy triển vọng.

Ở trung tâm hàng hậu vệ là một Antonio Rudiger có tài lãnh đạo tốt. Cesar Azpilicueta tạo nên một chốt chặn đáng tin cậy ở cánh phải, trong khi đó, Emerson đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí cánh trái từ tay Marcos Alonso.

Việc Lampard tin dùng sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 4-3-3 của Sarri cũng sẽ giúp đưa N’Golo Kante trở về vị trí trung tâm sở trường bên cạnh một Jorginho ở vị trí nhạc trưởng.

Đưa Kante vào trong giúp Chelsea có được một tuyến giữa vững chắc. Tuy vậy, vẫn còn một câu hỏi được đặt ra.

Trước muôn vàn khó khăn, Chelsea vẫn có thể trông chờ vào điều đặc biệt ở Frank Lampard - Ảnh 5.

Kante sẽ vẫn là chìa khóa của Chelsea

Liệu Lampard có thành công trong việc khắc phục những điểm yếu của David Luiz? Liệu Ross Barkley có thể có được một phong độ ổn định?

Ký kết hợp đồng với Mateo Kovacic có phải là một sai lầm? Ruben Loftus-Cheek có thể trở lại ban đầu sau khi dính chấn thương? Giroud, Batshuayi và Abraham có thể được tin dùng ở tuyến trên? Và liệu Chelsea có thể tỏa sáng khi không có Hazard?

Những câu hỏi trên sẽ cần rất nhiều thời gian để trả lời. Thiếu vắng phẩm chất thiên tài của Hazard, Lampard chắc chắn sẽ gặp khó trước Pep Guardiola, Jurgen Klopp và Mauricio Pochettino. Trong giai đoạn chuyển giao hiện tại, có vẻ một vị trí trong Top 4 là điều khả dĩ nhất với Chelsea lúc này.

Chelsea vốn nổi tiếng với việc hồi sinh nhờ những người cũ. Hãy chờ xem Lampard, một trong những “người cũ” lừng danh nhất, có thể làm nên những điều đặc biệt hay không.