Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp tuyên truyền với 4 tỉnh, TP phía Bắc

Chiều 17/2, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền giữa Trung tâm với đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) và báo Đảng 4 tỉnh, TP khu vực phía Bắc. Dự hội nghị có lãnh đạo các đài PT&TH, báo Đảng các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn.

Năm 2022, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xây dựng và duy trì hợp tác tuyên truyền chặt chẽ với các đài PT-TH, báo Đảng khu vực Đông Bắc.

Quang cảnh hội nghị.

Các đơn vị thường xuyên hỗ trợ nhau trong công tác thông tin, tuyên truyền, kỹ thuật-công nghệ tiếp sóng các chương trình truyền hình trực tiếp, đăng tải thông tin trên báo điện tử về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch… đặc biệt là những sự kiện lớn của mỗi địa phương. Qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp văn hóa và con người của mỗi địa phương tới độc giả, công chúng cả nước.

Lãnh đạo Trung tâm Thông thông tỉnh Quảng Ninh và báo Đảng 4 tỉnh, thành phố ký kết phối hợp tuyên truyền.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã thảo luận một số nội dung như: Chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong khai thác, tổ chức, sản xuất các chương trình tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; tăng cường trao đổi thông tin trên báo điện tử; hợp tác kinh tế báo chí, quảng cáo; tuyên truyền liên kết vùng, lĩnh vực du lịch, kết nối giao thông; cách thức phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí…

Việc tổ chức hội nghị nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thu hút đầu tư của các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và miền núi phía Bắc; đặc biệt là triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 30 ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Trần Văn Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.

Tại đây, các cơ quan báo chí đã ký kết chương trình phối hợp giữa Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh với đài PT-TH, báo Đảng các tỉnh, TP: Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Lạng Sơn.

Theo đó, các cơ quan báo chí sẽ tăng cường trao đổi thông tin thời sự, phóng sự, phim tài liệu, ký sự, tiếp sóng lẫn nhau các chương trình tường thuật trực tiếp về những sự kiện lớn của mỗi địa phương; các bài viết về công tác xây dựng Đảng, sự kiện nổi bật, các dự án phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh; những kinh nghiệm, mô hình phát triển KT-XH hiệu quả, nét đẹp văn hóa, thiên nhiên; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ…

Công Doanh

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/xa-hoi/399584/trung-tam-truyen-thong-tinh-quang-ninh-phoi-hop-tuyen-truyen-voi-4-tinh-tp-phia-bac.html