Trời Hà Nội đổ cơn giông cuối chiều, cây xanh bật gốc, xe máy đổ la liệt

Gió quật ngã người và xe trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Duy Khánh.

Nhiều người lưu thông trên đường bị ảnh hưởng sức gió lớn, phải bỏ xe máy để trú mưa. Trên vỉa hè và cả đường phố nhiều xe đổ.

Khoảng 15h ngày 15/7, mây đen bắt đầu kéo về khu vực các quận trung tâm nội thành Hà Nội. Đến khoảng 16h cùng ngày bắt đầu xảy ra mưa lớn kèm theo giống lốc mạnh, sấm chớp.

Hậu quả khiến một số cây xanh trên các tuyến đường gãy cành, bật gốc. Các phương tiện xe máy bị gió quật nằm la liệt trên đường.

Lúc 17h, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Tủy Văn Trung ương, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 30 phút vừa qua ở một số nơi như: Tây Mỗ: 40.5mm, Nam Từ Liêm: 27 mm; Đống Đa: 26 mm; Phú Đô: 22.5 mm, Ba Đình 17mm…

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như:

Quận Đống Đa: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà.

Quận Ba Đình: Phố Cao Bá Quát, phố Đội Cấn.

Quận Tây Hồ: Chu Văn An, Thụy Khuê.

Quận Hoàn Kiếm: Phố Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Đường Lê Duẩn.

Quận Bắc Từ Liêm: Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng.

Quận Hoàng Mai: Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng), Đường Nguyễn Chính, Đường Thanh Đàm, Đường Định Công, Đường Trần Điền.

Hình ảnh ghi nhận tại nhiều khu vực ảnh hưởng của giông lốc

Trời Hà Nội đổ cơn giông cuối chiều, cây xanh bật gốc, xe máy đổ la liệt - Ảnh 1.

Xe đổ trên đường Mễ Trì.

Trời Hà Nội đổ cơn giông cuối chiều, cây xanh bật gốc, xe máy đổ la liệt - Ảnh 2.

Cây xanh đổ