Triệu tập nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng, trêu đùa lực lượng Cảnh sát

Lực lượng chức năng vừa triệu tập nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng, thách thức, trêu đùa lực lượng Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 25/5, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, căn cứ vào các video, hình ảnh trong quá trình tuần tra, kiểm soát và quần chúng nhân dân gửi đến, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Lạng Sơn đã tổ chức xác minh, nhanh chóng xác định, triệu tập làm việc với nhóm thanh niên có hành vi lạng lách, đánh võng, thách thức lực lượng Công an đang thực hiện nhiệm vụ, tạm giữ các phương tiện có liên quan.

Hình ảnh nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trêu lực lượng Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn

Hình ảnh nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trêu lực lượng Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, chiều ngày 18/5/2022, đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh và triệu tập 3 thanh niên đều trú trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến trụ sở cơ quan Công an làm việc, gồm: Hoàng Văn Huấn (SN 2002, trú tại thôn Hoàng Tâm, xã Hoàng Đồng); Lương Trung Thiên (SN 2003, trú tại đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại) và Vi Hồng Quân (SN  2004, trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ).

Trong các đêm ngày 06 và 16/5, nhóm thanh niên trên và một số đối tượng khác đã có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, lạng lách, đánh võng trêu lực lượng Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Không chỉ không chấp hành quy định pháp luật giao thông đường bộ, các thanh niên còn dùng điện thoại quay clip, rú ga, bấm còi gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông, tiểm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn. Công an thành phố đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và yêu cầu nhóm thanh niên cam kết không tái phạm.

Ngoài nhóm bị triệu tập, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đang tiếp tục rà soát, xác minh các đối tượng khác về hành vi tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

Theo Duy Khương (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/giao-thong/trieu-tap-nhom-thanh-nien-lang-lach-danh-vong-treu-dua-luc-luong-canh-sat-d182575.html