TQ điều đội quân 10 vạn con vịt tới “đại chiến” với 400 tỷ con châu chấu ở vùng biên giới

Không chỉ đối phó với virus corona gây bệnh ở người, Trung Quốc còn phải đương đầu với nguy cơ nạn châu chấu hoành hành.

 
 

Giữa lúc dịch bệnh do virus corona COVID-19 gây ra đang hoành hành khắp các tỉnh thành của Trung Quốc, nạn châu chấu cũng đang bắt đầu tấn công các quốc gia Đông Phi, trong đó có Pakistan. Nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cân nhắc tới việc dỡ bỏ cấm vận thương mại với Ấn Độ để nhập khẩu thuốc trừ sâu.

Giữa bối cảnh 400 tỉ con châu chấu bắt đầu di chuyển từ biên giới Ấn Độ-Pakistan tới tấn công Trung Quốc, quốc gia này đã có sự chuẩn bị “độc đáo” để đối phó với loài côn trùng phá hoại.

Kênh Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTV) mới đây đã đăng tải một đoạn video cho thấy hàng nghìn con vịt đã “hành quân” về phía biên giới Pakistan. Đoạn video đã được đăng tải kèm theo lời chú thích “Đoàn quân vịt tập trung tại biên giới để chiến đấu với châu chấu”. Được biết, đàn vịt này chỉ khoảng 100.000 con trong khi số lượng châu chấu ở biên giới lại lên tới hàng trăm tỉ con.

Tuy nhiên, loài vịt nâu này lại có hiệu quả hơn rất nhiều so với thuốc trừ sâu. Tờ Hoàn Cầu cho biết một con vịt trưởng thành có thể ăn châu chấu trong 4m2 đất mỗi ngày. Theo Daily Star, châu chấu cũng có thể được sử dụng làm thực phẩm cho người.

Năm 2017, những nông dân chịu thiệt hại từ mùa màng đã bắt châu chấu bán để bù đắp vào khoản thiệt hại.

“Sản lượng ngô chắc chắn bị giảm sút nhưng bắt và bán châu chấu cũng mang lại một khoản tiền không nhỏ,” một người dân địa phương trả lời Beijing News vào thời điểm đó.

Trung Quốc cử 100.000 con vịt tới biên giới để đối phó với 400 tỷ con châu chấu

Trả lời Xinhua, Zhang Zehua, nhà nghiên cứu tại Viện Bảo vệ Thực vật của Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, cho rằng châu chấu sẽ ít có khả năng tấn công trực tiếp vào vùng bên trong lãnh thổ Trung Quốc, nhưng có khả năng cao loài côn trùng này sẽ xuất hiện nhiều hơn vào mùa hè này.

Hiện tại, đàn châu chấu ngày càng có dấu hiệu hoành hành dữ dội hơn, tàn phá và ăn mùa màng của người dân ở vùng biên giới. Đây được đánh giá là nạn châu chấu tồi tệ nhất trong 20 năm qua, làm tổn thất tới 40% nông sản của Pakistan, buộc chính quyền nước này cân nhắc tới việc nhập khẩu thuốc trừ sâu từ Ấn Độ và hóa chất từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Ấn Độ hiện đang mua các loại drone đặc biệt và điều các quan chức cấp cao tới kiểm soát tình hình. Reuters dẫn nguồn các quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết họ đang chuẩn bị thuốc trừ sâu để phòng tránh các đợt tấn công tương tự từ châu chấu.

Nạn châu chấu năm nay đã làm ảnh hưởng nhiều quốc gia tại Tây Phi, đặc biệt là Kenya, Somalia, Eritrea, Djibouti. Châu chấu cũng tấn công Tanzania, Uganda và Nam Sudan. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng nạn châu chấu sẽ khiến 25 triệu người ở Sudan thiếu lương thực.

Tất Đạt, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/tq-dieu-doi-quan-10-van-con-vit-toi-dai-chien-voi-400-ty-con-chau-chau-o-vung-bien-gioi-82020212193520354.htm