TP. Thái Nguyên: Khởi tố hai nhân viên rót bia về tội “Cướp tài sản”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai nữ nhân viên rót bia về tội “Cướp tài sản”.

Nguyễn Mai Anh tại cơ quan Công an.
Công an lấy lời khai của Dương Cẩm Tú.

Hai bị can gồm: Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1994, hộ khẩu ở phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Dương Thị Cẩm Tú, sinh năm 1996, ở phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an: Tại căn nhà 4 tầng số 144, Nguyễn Đình Chiểu, thuộc tổ 7, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên), có một nhóm nhân viên nữ làm dịch vụ rót bia thuê trọ, trong đó có Mai Anh, Cẩm Tú và Nguyễn Thị Minh N., sinh năm 2003, ở thị trấn Cát Hải, TP. Hải Phòng. Quản lý và sắp xếp nhóm nhân viên này đi rót bia tại các quán karaoke là Dương Mạnh H., sinh năm 1992, ở xã Thái Long, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) và Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1995, ở tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ).

Ngày 30/3/2023, do không có việc làm và không kiếm được tiền nên Nguyễn Thị Minh N. đã xin Dương Mạnh H. nghỉ để về quê. Tuy nhiên, N. lại chuyển sang một phòng trọ ở Đồng Hỷ và làm công việc rót bia cho quán karaoke do người khác sắp xếp. Đến ngày 31/3/2023, một nữ nhân viên tên V., quê ở Điện Biên cùng trọ tại ngôi nhà 4 tầng số 144 đường Nguyễn Đình Chiểu phát hiện bị mất số tiền 5 triệu đồng trong tủ quần áo.

Nghi ngờ Nguyễn Thị Minh N. lấy nên V. đã bàn với nhóm bạn, trong đó có Mai Anh và Cẩm Tú hẹn gặp N. để đòi lại tiền. Tối hôm sau, khi gặp N. đòi tiền nhưng N. không nhận lấy trộm, nhóm nữ nhân viên đã dùng gậy, tay, chân đánh N., lôi về ngôi nhà 4 tầng số 144, Nguyễn Đình Chiểu.

Tại đây, Nguyễn Thanh Hà và nhóm nhân viên yêu cầu N. trả tổng số 8 triệu đồng. Bị đánh đau và hoảng sợ vì bị đe doạ nên N. đã gọi cho bạn để vay tiền và được chuyển khoản 6 triệu đồng. Số tiền này, N. chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thanh Hà.

Công an lấy lời khai của Dương Cẩm Tú.
Công an lấy lời khai của Nguyễn Thị Mai Anh.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 2/4/2023, N. đến cơ quan Công an trình báo. Công an TP. Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, xác minh, triệu tập các đối tượng đến làm việc. Ngoài Nguyễn Thị Mai Anh, Dương Cẩm Tú, số nhân viên liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án trên mau chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Số điện thoại điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Thái Nguyên: 0868.793.888.

Linh Lan

Nguồn Báo Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202304/tp-thai-nguyen-khoi-to-hai-nhan-vien-rot-bia-ve-toi-cuop-giat-tai-san-3da393e/