TP HCM rực rỡ cờ đỏ kỷ niệm 46 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), nhiều con đường ở TP HCM rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng.

Sáng nay, cả nước kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021). Khắp các ngõ ngách ở TP HCM, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khiến lòng người xôn xao.

IMG_1015

IMG_1221

Ngày 30/4/1975 là thời khắc mở đầu một kỷ nguyên mới độc lập, thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam, đó là chiến thắng oanh liệt, hào hùng nhất của dân tộc ta trong hàng ngàn năm giữ nước. Do đó, việc treo cờ đỏ như thể hiện lòng tự hào dân tộc, là minh chứng cho sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước sau những năm tháng sống, chiến đấu, hi sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.

514985fe53bfa6e1ffae

IMG_1007

IMG_1228

Năm nay, TP HCM hủy bắn pháo hoa mừng lễ 30/4 để trong bối cảnh dịch COVID- 19 ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan diễn biến phức tạp. TP HCM cũng yêu cầu người dân chấp hành nghiêm thông điệp 5K nhất là mang khẩu khang và rửa tay sát khuẩn. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan chức năng phải xử phạt nghiêm việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người; vui chơi giải trí, vận tải công cộng… Các trường hợp có triệu chứng bệnh hô hấp tuyệt đối không được đến nơi công cộng.

IMG_1329

Người dân mang khẩu trang đi vui chơi ngày 30/4.

 

Theo Ngọc Hiếu (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tp-hcm-ruc-ro-co-do-ky-niem-46-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-d154449.html