TP HCM phải thu ngân sách 1.529 tỷ đồng mỗi ngày trong năm 2019

Chủ tịch UBND TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố được Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách gần 400.000 tỷ đồng trong năm 2019.

Ngày 4/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố được Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách cho TP ở mức rất cao: 399.125 tỷ đồng.

Theo người đứng đầu UBND TP HCM, trong năm 2019, thành phố cần thu ngân sách 1.529 tỷ đồng/ngày, tăng 300 tỷ so với năm 2018.

Theo báo cáo của UBND thành phố, tổng thu ngân sách Nhà nước (không tính các khoản thu quản lý qua ngân sách) năm 2018 là 378.543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so cùng kỳ.

Nói về số thu này, Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng cho biết, đây là cố gắng lớn của ngành và các đơn vị liên quan. Giám đốc Sở thừa nhận rằng, thành phố đã dự tính rằng rất khó để đạt được chỉ tiêu đã giao tại cuộc họp HĐND vào đầu tháng 12/2018. Tuy nhiên đến 31/12, số thu đã vượt chỉ tiêu.

Trong phần phát biểu, ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND thành phố) cũng đánh giá thành quả nói trên là “nỗ lực rất lớn của các ngành”.  Tuy nhiên ông cho rằng, nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2019 là 399.125 tỷ, tăng 5,93% so với năm ngoái nên cần khẩn trương xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Bình quân mỗi ngày, nếu không tính thứ 7, chủ nhật, chúng ta cần thu về 1.529 tỷ đồng, so với năm 2018 là 1.230 tỷ đồng” – ông Phong nhận định.

TP HCM phải nộp ngân sách 1.529 tỷ đồng mỗi ngày trong năm 2019 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố phải thu về 1.529 tỷ đồng (không kể thứ 7 và chủ nhật) nếu muốn đạt chỉ tiêu ngân sách trong năm 2019.

Trả lời lo lắng của đại biểu, Chủ tịch HĐND thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thừa nhận: “Một số chỉ tiêu Quốc hội giao rất nặng nề… Chỉ tiêu dù cao, so với thực lực của thành phố là đang rất khó khăn nhưng không phải chúng ta không làm được nếu có giải pháp đủ mạnh… Chúng ta không tận thu, không triệt thu làm kìm đồng lực phát triển, nhưng cần có nhiều giải pháp để tăng quy mô nền kinh tế thì sẽ có thêm nguồn thu”.

Theo bà, thành phố cần kiểm soát nguồn thu tốt hơn, xác định các lĩnh vực thất thu và tập trung vào các hiện tượng chuyển giá, trốn thuế, đồng thời đẩy nhanh cải cách hành chính để tạo môi trường kích thích đầu tư.

Phát biểu tại Hội nghị báo cáo kết quả thu – chi ngân sách năm 2018 trước đó 1 ngày, ông Phong yêu cầu ngành thuế, hải quan cần tăng cường kiểm soát và bồi dưỡng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ nhưng phải tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra phải đẩy mạnh thanh kiểm tra thuế theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm, tăng cường rà soát và phân loại đối tượng nợ thuế để có kế hoạch đôn đốc thu nộp nợ thuế kịp thời.