Tổng thống Philippines Duterte nổi giận với BTC SEA Games

BTC SEA Games 30 đang phải nhận nhiều chỉ trích về công tác tổ chức.

Trước những bất cập trong tổ chức SEA Games, ông Salvador Panelo – phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Duterte – cho rằng BTC đã không có sự chuẩn bị kỹ càng trong việc sắp xếp phương tiện giao thông và chỗ ở cho các VĐV:

“Có những sự cố bạn không thể tránh khỏi, nhưng mọi thứ đáng lẽ đã có thể được thực hiện tốt hơn. Tại sao lại không có phương tiện giao thông cho VĐV? BTC cần có những phương tiện dự phòng trong trường hợp phương tiện chính không thể đến đón VĐV kịp giờ. Những gì diễn ra đã làm Tổng thống nổi giận”.

Tổng thống Philippines Duterte nổi giận với BTC SEA Games - Ảnh 1.

Tổng thống Duterte yêu cầu BTC SEA Games phải cải thiện tình hình ngay lập tức

Ông Salvador Panelo cũng nhấn mạnh thêm rằng cách mà BTC SEA Games làm việc cho đến thời điểm này chưa thực sự phù hợp. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Duterte cũng đưa ra gợi ý BTC SEA Games nên chấp nhận những lời đề nghị giúp đỡ từ nhiều cơ quan khác nhằm cải thiện tình hình.

Ngoài ra, ông Salvador Panelo còn nhắc lại cảnh báo từ Tổng thống Duterte: “Tổng thống cảnh báo nếu như có bất cứ sự không trung thực nào, BTC sẽ phải chịu trách nhiệm”. 

 

 

Nara, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/tong-thong-philippines-duterte-noi-gian-voi-btc-sea-games-82019271110221873.htm