“Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng nhóm cướp giật kiểu xã hội đen

Đây là một thông tin làm bàng hoàng những người hâm mộ võ thuật cổ truyền ở Trung Quốc.

Một loạt tờ báo Trung Quốc như Sina, Tân Hoa Xã, DW News… vừa đăng tải thông tin làm chấn động làng võ cổ truyền ở nước này.

Theo đó, tối 30/7 vừa qua, cảnh sát tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã thông báo bắt khẩn cấp băng đảng tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen gồm 16 người, được cầm đầu bởi võ sư – hòa thượng Thích Vĩnh Húc (Shi Yongxu) với nhiều tội danh như cướp giật, giữ người trái phép, tống tiền, gây rối trật tự công cộng…

Nguồn tin của Tân Hoa Xã cho biết, Thích Vĩnh Húc 50 tuổi, từng thành lập Học viện Thiền võ Thiếu Lâm Tự và từng tự xưng là truyền nhân đời thứ 33 và là Tổng giáo đầu Thiếu Lâm Tung Sơn. Trước khi bị bắt thì Thích Vĩnh Húc được nhiều người biết đến với vao trò là một hòa thượng ở chùa Thiếu Lâm tại Đăng Phong, tỉnh Hà Nam.

“Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng nhóm cướp giật kiểu xã hội đen - Ảnh 1.

Chân dung võ sư Thích Vĩnh Húc, người từng tự xưng là Tổng giáo đầu Thiếu Lâm Tung Sơn.

“Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng nhóm cướp giật kiểu xã hội đen - Ảnh 2.

Được biết, Thích Vĩnh Húc nhập môn từ năm 1984 ở Thiếu Lâm Tung Sơn. Ông từng tự giới thiệu mình là một “cao thủ” sở hữu nhiều công phu của Thiếu Lâm bản môn và còn là HLV trưởng của đội wushu ở Hà Nam.

Tuy nhiên, đại diện của Thiếu Lâm Tự lại lên tiếng phủ nhận liên quan tới Thích Vĩnh Húc sau khi nhân vật này bị cảnh sát bắt giữ. Phía Thiếu Lâm Tự khẳng định Thích Vĩnh Húc đến Thiếu Lâm Tự từ năm 1980 nhưng đã rời khỏi chùa vào năm 2003. Từ đó tới nay, nhân vật nay không còn liên quan tới Thiếu Lâm Tự.

Phía Thiếu Lâm Tự cũng khẳng định Thích Vĩnh Húc không hề được bổ nhiệm chức vụ quan trọng nào. Đồng thời, người đàn ông này không hề được truyền dạy võ công mà chỉ là người bán đồ lưu niệm tại chùa.

“Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng nhóm cướp giật kiểu xã hội đen - Ảnh 3.

Học viện Thiếu Lâm của Thích Vĩnh Húc đã bị niêm phong sáng 1/8.

“Tổng giáo đầu” Thiếu Lâm Tự bị bắt vì cầm đầu băng nhóm cướp giật kiểu xã hội đen - Ảnh 4.

Trong khi đó, theo website News.ifeng.com, phía cảnh sát khẳng định với các phóng viên rằng Thích Vĩnh Húc từng sống ở Trịnh Châu trong một thời gian dài. Còn theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã thì vào sáng 1/8, Học viện Thiền võ Thiếu Lâm Tự đã chính thức bị cảnh sát niêm phong để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện tại, cảnh sát vẫn đang mở rộng điều tra những sai phạm liên quan tới băng nhóm tội phạm do Thích Vĩnh Húc cầm đầu.