Tiếp tục phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, văn học, nghệ thuật

Ngày 11/4, các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Tráng Thị Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Thị Bích Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện Vụ Văn hoá, Văn nghệ, Ban Tuyên giáoTrung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; các văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh.

 Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X).

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, hoạt động văn học, nghệ thuật đã có sự chuyển biến tích cực, toàn diện. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật từng bước được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển văn hóa, con người Sơn La.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, nội dung sâu sắc, thiết thực, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Trong giai đoạn 2008 – 2022, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức nhiều trại sáng tác văn học – nghệ thuật; sáng tác trên 10.000 tác phẩm; trong đó, hơn 300 tác giả, tác phẩm đoạt các giải quốc tế, khu vực, quốc gia, quốc tế, cấp tỉnh, cấp hội.

Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, với hơn 3.300 đội văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên. Đội ngũ văn, nghệ sỹ các dân tộc trong tỉnh, luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, đoàn kết, hăng say nghiên cứu, sáng tạo nghệ thuật. Đến nay, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh có 12 chi hội và 6 chi hội chuyên ngành của Trung ương sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, với 278 hội viên. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1 Nghệ sỹ nhân dân, 21 Nghệ sỹ ưu tú, 35 Nghệ nhân được xét tăng danh hiệu (trong đó có 2 Nghệ nhân nhân dân và 33 Nghệ nhân ưu tú).

Công tác giao lưu văn học, nghệ thuật trong nước, khu vực và  quốc tế, đặc biệt là với nước bạn Lào ngày càng mở rộng. Tỉnh thường xuyên đăng cai tổ chức và tham gia các chương trình liên hoan, hội thi, hội diễn, trình diễn, các hoạt động giới thiệu quảng bá di sản văn hóa phi vật thể; phối hợp thực hiện hiệu quả việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, nêu bật những kết quả đạt sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, khẳng định vai trò là một trong những nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực để các văn nghệ sỹ hăng say sáng tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Thực hiện hiệu quả việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; quan tâm phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, các câu lạc bộ văn học nghệ thuật; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, các nghệ nhân dân gian, định hướng tốt cho đội ngũ văn nghệ sỹ tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp đổi mới và phát triển của huyện trong điều kiện mới… Đồng thời, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và bố trí phù hợp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách phù hợp để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng văn học, nghệ thuật. Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh.

Rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Triển khai tốt các chương trình, nhiệm vụ, dự án nghiên cứu khoa học, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật để nâng cao khả năng dự báo và định hướng xây dựng văn hóa, con người Sơn La. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa các cấp; chú trọng bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn. Tổ chức các hình thức đặt hàng các tác phẩm văn học, nghệ thuật của các tác giả tỉnh Sơn La nhằm khuyến khích, động viên, ghi nhận sự sáng tạo của văn nghệ sỹ…

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh sơn dầu.

Ý kiến tham luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng,

Bí thư huyện ủy Sông Mã

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, cán bộ, đảng viên, nhân dân và đội ngũ văn nghệ sỹ trên địa bàn huyện Sông Mã đã nhận thức được vai trò, vị trí  tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Văn học, nghệ thuật thực sự đi vào cuộc sống, khẳng định vai trò là một trong những nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực để các văn nghệ sỹ hăng say sáng tác, phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Số người tham gia sáng tác văn học, nghệ thuật và các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị ngày càng tăng, góp phần bảo tồn và phát triển văn học, nghệ thuật huyện Sông Mã đậm bản sắc dân tộc.

Đồng chí Lê Chương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh không ngừng được kiện toàn về tổ chức, bộ máy, biên chế và hoạt động có tính chuyên môn cao, vai trò của giới văn, nghệ sỹ, trí thức được coi trọng. Hoạt động của Hội có nền nếp, hội viên đoàn kết, say mê sáng tạo văn học, nghệ thuật. Tỉnh luôn tạo điều kiện, quan tâm đầu tư kinh phí hằng năm cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật; khuyến khích các văn nghệ sĩ say mê sáng tác, cống hiến, tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ tìm tòi, thử nghiệm các phương pháp, đề tài, nâng cao chất lượng nội dung và nghệ thuật tác phẩm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Thị Nhung

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Mộc Châu

Triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ huyện ủy Mộc Châu luôn quan tâm, tạo điều kiện và mời các văn nghệ sỹ của Trung ương, của tỉnh, huyện mở trại sáng tác tại Mộc Châu. Qua các trại sáng tác, có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn được đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ, được các kênh truyền hình quốc gia sử dụng, gây ấn tượng với bạn đọc, người xem, người nghe về miền đất Mộc Châu thơ mộng và mến khách. Đặc biệt, các văn, nghệ sỹ của Chi hội Văn học, Nghệ thuật huyện Mộc Châu đã sáng tác hàng trăm tác phẩm có giá trị nghệ thuật phục vụ đời sống văn hóa của nhân dân và phát triển du lịch của huyện. Nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các giải quốc tế, khu vực, quốc gia, quốc tế, cấp tỉnh.

Đồng chí Phạm Hồng Thu

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW,  nghệ thuật biểu diễn tỉnh Sơn La tiếp tục có bước phát triển, đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp ở tỉnh đến phong trào văn nghệ ở các cơ sở, các địa phương đã có sự chuyển biến tích cực, được đông đảo nhân dân và du khách đón nhận. Nhiều chương trình nghệ thuật lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của Trung ương và các sự kiện của tỉnh, của Trung ương và tại nước bạn Lào, được chính đội ngũ đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo của tỉnh thực hiện, đã đạt được kết quả tốt đẹp, được công chúng, khán giả đánh giá cao. Có 9 nghệ sĩ của tỉnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Hiện, tỉnh Sơn La có 1 Nghệ sĩ Nhân dân, 21 Nghệ sĩ Ưu tú.

Việt Anh – Trung Hiếu

Nguồn Báo Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/tiep-tuc-phat-huy-suc-manh-gia-tri-van-hoa-van-hoc-nghe-thuat-DXJColYVR.html