Tia cực tím ở Sài Gòn vượt ngưỡng liên tục 4 ngày, nắng nóng tiếp tục gia tăng

Theo dự báo, từ hôm nay đến dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng tại khu vực Nam bộ, trong đó có TP. HCM với nhiệt độ trên 38 độ C. Ngoài ra tia UV ở TP. HCM cũng vượt ngưỡng liên tục 4 ngày, nguy hiểm cho da.

Ngày 22/4, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ cho dự báo từ hôm nay đến khoảng 26-28/4 nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Nam bộ trong đó có TP. HCM, đồng thời diễn ra trên diện rộng.

Theo đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng TP. HCM nhiệt độ cao nhất là 38 độ C, nhưng nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ C do bức xạ nhiệt, nóng hầm hập.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, hôm qua (21/4), rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây có trục vắt qua 24-26 độ vĩ Bắc bị nén về phía Nam vắt qua 20-23 độ vĩ Bắc. Áp cao cận nhiệt đới trên cao mở rộng về phía Đông Nam, trong khi trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ suy yếu nhẹ và nâng trục lên phía Bắc.

Tia cực tím ở Sài Gòn vượt ngưỡng liên tục 4 ngày, nắng nóng tiếp tục gia tăng - Ảnh 1.

Nắng nóng kinh hoàng cảm giác 40 độ C khi đi ngoài trời.

Vì vậy nắng nóng vẫn diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35- 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây bị nén về phía Nam, có thể từ ngày 26/4 áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh mở rộng về phía Đông và Đông Nam sau đó bị nén về phía Nam.Trên cao áp cao cận nhiệt đới chi phối.

Tia cực tím ở Sài Gòn vượt ngưỡng liên tục 4 ngày, nắng nóng tiếp tục gia tăng - Ảnh 2.

Mức đo tia UV của trang Weather Online (Anh) cho thấy tia UV vượt ngưỡng trong 4 ngày liên tiếp.

Còn theo thông tin từ trang Weather Online (Anh), trong hôm nay (22/4) và 3 ngày tới (23 đến 25/4), tại TP. HCM tia cực tím (UV) đều ở mức cao nhất là 12. Đây là mức cực điểm về tia UV, có thể gây tổn hại đến da, mắt khi đi ngoài nắng vào hôm nay và những ngày tới.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ số tia UV cao nhất là 11+ (quá cao) với thời gian gây bỏng là 10 phút. Ngoài ra với tia cực tím chạm ngưỡng như này có thể gây ung thư da nếu tiếp xúc trực tiếp ngoài nắng trong thời gian dài.