Thực hư thông tin hiệu trưởng “điều tra vụ học sinh bị tát 231 bạt tai” bị cách chức

Bà Phạm Thị Lệ Anh, hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh

Bà Phạm Thị Lệ Anh, hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh, đã điều tra học sinh bằng cách buộc các em phải trả lời 19 câu hỏi.

Ngày 5/12, ông Đinh Quý Nhân – Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình, phủ nhận thông tin buộc thôi việc đối với bà Phạm Thị Lệ Anh – Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Nhân, Sở chưa đưa ra quyết định thôi việc nào đối với bà Anh. Ngoài ra, ông Nhân cho biết đây là việc không thuộc thẩm quyền của Sở.

“Thông tin trên mạng là bịa đặt, sai sự thật. Bà Anh là hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh nên nếu có cách chức thì do UBND huyện Quảng Ninh quyết định và phải theo đúng quy định của pháp luật”, ông Nhân nói.

Thực hư thông tin hiệu trưởng điều tra vụ học sinh bị tát 231 bạt tai bị cách chức - Ảnh 1.

Trường THCS Duy Ninh

Ông Phan Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Ninh, cho hay thông tin trên mạng là chưa đúng. Theo ông, Phòng giáo dục đào tạo huyện đang yêu cầu kiểm điểm, thu hồi phiếu điều tra mà bà Anh đã thực hiện.

Ngoài ra, ông Hùng khẳng định chưa đưa ra bất cứ quyết định kỷ luật cách chức đối với bà Phạm Thị Lệ Anh.

Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin bà Anh bị cho thôi việc, cách chức hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh vì “điều tra học sinh vụ bị phạt 231 bạt tai” khiến dư luận xôn xao.

Trước đó ngày 19/11, cháu N. nói tục ngoài sân trường bị đội cờ đỏ ghi sổ. Cô Nguyễn Thị Phương Thủy đã bắt 23 bạn cùng lớp mỗi cháu tát N. 10 cái, nếu bạn nào tát nhẹ, người bị phạt sẽ tát ngược lại 10 cái. Khi bị tát cái cuối cùng, N. vừa khóc vừa đau, buột miệng nói “em ghét cô” thì bị cô Thủy đứng cạnh vung thêm một cái tát nữa.

Thực hư thông tin hiệu trưởng điều tra vụ học sinh bị tát 231 bạt tai bị cách chức - Ảnh 2.

Em N bị phạt 231 bạt tai

Tổng số N. bị tát 231 cái khiến em choáng váng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng 2 má thâm đen, sưng tấy, khó nhai nuốt.

Ngày 24/11, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh đã ký công văn tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy 2 tuần và lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc.

Công an huyện Quảng Ninh cũng đã khởi tố vụ án hành hạ người khác để điều tra làm rõ sự việc.

Trong khi dư luận đang phẫn nộ thì bà Anh đã điều tra học sinh nhằm “làm rõ sự thật 231 cái tát” bằng cách buộc các học sinh trả lời 19 câu hỏi điều tra mà nhà trường đưa ra.