Thúc đẩy phát triển kinh tế số tại thành phố Hải Phòng

Ngày 28/2, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy phát triển kinh tế số tại TP Hải Phòng”.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn để TP Hải Phòng có thể lắng nghe ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương và thành phố, các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia về phát triển kinh tế số, nhất là những giải pháp phát triển kinh tế số hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố Cảng.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia đã thảo luận, trao đổi những nội dung liên quan đến: Chiến lược phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và gợi ý chính sách thúc đẩy kinh tế số TP Hải Phòng; giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2030; định hướng phát triển kinh tế số thành phố; phát triển hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin, xây dựng Hải Phòng trở thành Digital Hub khu vực; phát triển thương mại điện tử Hải Phòng…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nêu rõ, Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

 

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu; hành động đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, Hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp TP Hải Phòng gợi mở các giải pháp cần tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện trong giai đoạn tới, nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng đề nghị trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục có những chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; tổ chức thực hiện thí điểm áp dụng Bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường kinh tế số để có thể đánh giá chính xác đóng góp của kinh tế số trong GRDP thành phố ngay trong năm 2023; Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hỗ trợ Hải Phòng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…