Thủ tướng Chính phủ: Cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu phải hoàn thành trước 2/9

Theo Thủ tướng Chính phủ, người dân Nghệ An đang rất mong mỏi, nên phải phấn đấu hoàn thành cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu trước ngày 2/9.

kiem_tra_2_20230501150734.jpgThủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực địa dự án Nghi Sơn – Diễn Châu, đoạn đi qua tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An.

Ngày 1/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đường cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84km thuộc Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt. Tại Nghệ An, dự án đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng được 87,84/87,84km.

Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu dài 50km, tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 7 sẽ hoàn thành. Hiện dự án đã được giải ngân hơn 250 tỷ đồng/tổng số hơn 1.675 tỷ đồng vốn bố trí trong năm 2023. Thời điểm này, giá trị sản lượng thực hiện đạt 75,6%.

Tiểu dự án Diễn Châu – Bãi Vọt dài 49,3km, tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, thời gian thi công 3 năm, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2024. Mặc dù dự án đã được điều chỉnh lần 3 nhưng thời điểm này giá trị sản lượng của các nhà thầu mới đạt 34,8% giá trị hợp đồng, chậm so với tiến độ điều chỉnh.

Sau khi nghe chủ đầu tư, địa phương báo cáo tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần thi công quyết liệt, khẩn trương của các đơn vị kể cả trong những ngày lễ; ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của tỉnh Nghệ An trong công tác giải phóng mặt bằng. Thủ tướng nhấn mạnh đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu phải phấn đấu khánh thành trước ngày 2-9-2023, vì người dân Nghệ An đang rất mong mỏi.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng các đoạn dừng nghỉ, thiết kế các nút giao phù hợp, đẹp trên toàn tuyến. Trên cơ sở đó, giúp địa phương tạo ra không gian phát triển mới, khai thác tốt quỹ đất gắn việc phát triển khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị, khu du lịch để khai thác hết hiệu quả đường cao tốc.

KT

Nguồn Người Hà Nội: https://nguoihanoi.com.vn/thu-tuong-chinh-phu-cao-toc-nghi-son-dien-chau-phai-hoan-thanh-truoc-2-9-71556.html