Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà nhân ngày 27/7 tại Quảng Ninh

Ngày 24/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm, nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn TP Móng Cái; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ tại TP Móng Cái và huyện Hải Hà. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương, dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tượng niệm các anh hùng Liệt sĩ Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái.
hượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến dâng hương, dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tượng niệm các anh hùng Liệt sĩ Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã gửi vòng hoa và lễ, kính dâng các Anh hùng Liệt sĩ.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Móng Cái.

Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ Pò Hèn là nơi ghi danh, tưởng nhớ các liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 209 ( nay là Đồn biên phòng Pò Hèn), cán bộ Lâm trường Hải Sơn và nhân viên thương nghiệp Pò Hèn đã anh dũng hi sinh vào ngày 17/2/1979 trong cuộc chiến đấu bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

Trước anh linh những anh hùng liệt sỹ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng Mỏ, quyết tâm làm trọn sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thắp hương cho các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Móng Cái.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Móng Cái.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác nguyện phát huy truyền thống anh hùng, kiên trung của các thế hệ cha anh đi trước, đoàn kết, đồng lòng, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 2 căn nhà Tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng cho 2 hộ gia đình chính sách.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ.
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 2 căn nhà Tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng cho 2 hộ gia đình chính sách; tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng cho 100 hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ và các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, Con nuôi Đồn Biên phòng thuộc các xã Hải Sơn, Bắc Sơn (TP Móng Cái); xã Quảng Đức, Quảng Sơn (huyện Hải Hà). Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cha, anh đi trước, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh… nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.

 

Minh Đức

Nguồn Báo Quảng Ninh: https://baoquangninh.vn/thu-truong-bo-quoc-phong-tham-tang-qua-nhan-ngay-27-7-tai-quang-ninh-3251498.html