Thông tin chính thức vụ đôi nam nữ ngã cạnh công an ở Hải Phòng

Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, khi nhìn thấy công an, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã tăng tốc bỏ chạy lao vào lực lượng.

Khi đoạn clip đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm va chạm với lực lượng công an trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng ngã ra đường được đăng tải, có ý kiến cho rằng công an “lao ra chặn đầu xe khiến hai người tham gia giao thông bị ngã”. Tuy nhiên, hôm nay (11/10), Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức, phủ nhận điều này.

Theo Công an TP Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo UBND phường Quán Toan, quận Hồng Bàng về ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, Công an phường Quán Toan đã xây dựng kế hoạch về đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn phường.

Được sự phân công của chỉ huy công an phường, vào khoảng 8h50 phút ngày 10/10, tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Quán Toan thực hiện công tác đảm bảo trật tự đường hè tại các tuyến đường trên địa bàn phường.

Khi 2 cán bộ công an phường điều khiển xe mô tô đi đến ngã tư Quán Toan dừng theo tín hiệu đèn đỏ thì phát hiện góc ngã tư Quán Toan phía đầu đường Hải Triều có 1 ô tô đang đỗ trên vỉa hè sai quy định và một số quán bán hoa bày bán dưới lòng đường làm cản trở giao thông.

Lúc này, 1 cán bộ công an phường xuống xe, sang đường thì gặp xe máy mang BKS 1501- 35051 chở 2 người không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật an toàn giao thông.

Khi nhìn thấy lực lượng công an, người điều khiển xe máy đã tăng tốc bỏ chạy lao vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ và xe đổ ra đường.

Sau đó, lực lượng công an phường đưa người vi phạm và phương tiện về trụ sở làm việc. Trong quá trình làm việc, người điều khiển xe máy đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình.

Công an phường Quán Toan đã lập hồ sơ xử lý người điều khiển xe máy về các hành vi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng ký xe mô tô.

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng công an quận Hồng Bàng, khẳng định trên VOV, không có việc công an lao ra chặn xe hay đánh đập người vi phạm giao thông.