Thống nhất việc triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”

Ngày 9/3, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị họp bàn và thống nhất việc triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp” ở  xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự hội ghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

Dự thảo Kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp” của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra các nội dung, tiêu chí, địa điểm xây dựng mô hình và thời gian thực hiện. Theo đó, sẽ lựa chọn 6 xã, phường thuộc 6 huyện, thành phố triển khai thí điểm xây dựng mô hình dân vận khéo “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”; thời gian thực hiện từ nay đến tháng 12/2023. Từ năm 2024 trở đi sẽ triển khai thực hiện ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Để triển khai hiệu quả mô hình, hoạt động của chính quyền bảo đảm công khai dân chủ hướng tới chính quyền điện tử; bảo đảm cơ sở vật chất, môi trường công sở văn minh, thân thiện; xây dựng hoạt động của chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện. Người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện, có trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, nhân viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an cơ sở có trách nhiệm với người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về các bước tiến hành theo các nội dung, yêu cầu; phương pháp tổ chức triển khai việc xây dựng mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”; cách thức tuyên truyền cũng như việc bảo đảm cơ sở vật chất để đáp ứng hoạt động của các mô hình khi được triển khai…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy đánh giá cao sự chủ động của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Tuy nhiên để việc triển khai mô hình đem lại hiệu quả cần có phương pháp triển khai phù hợp, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, có trách nhiệm cao; công tác tuyên truyền cần được quan tâm, đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm ở những mô hình điểm trước khi triển khai trong toàn tỉnh…

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quách Thị Hương khẳng định, việc phục vụ người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện ở các cấp chính quyền, tuy nhiên để nhiệm vụ này ngày càng tốt, chuyên nghiệp hơn thì việc thành lập các mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp” trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn để giúp cán bộ công chức ở cơ sở nâng cao năng lực công tác dân vận, tính chuyên nghiệp phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”, tổ giúp việc ban chỉ đạo, kế hoạch xây dựng mô hình ở các huyện, thị xã, thành phố cần sớm được triển khai; đồng thời hướng dẫn các xã, phường được chọn làm điểm hoàn thiện các bước xây dựng mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”…

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cơ bản thống nhất những nội dung triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp” ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; các mô hình điểm sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Phương Minh

Nguồn Báo Hưng Yên Điện Tử: https://baohungyen.vn/chinh-tri/202303/thong-nhat-viec-trien-khai-xay-dung-mo-hinhchinh-quyen-phuc-vu-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-4921545/