Thiếu úy công an chuẩn bị can axit 30 lít tạt vợ sắp cưới

Ngoài khuôn mặt, nạn nhân Vy còn bị thương tổn ở tay, chân

Thiếu úy Nguyễn Trương Nam Hải đã mua một can 30 lít axit đậm đặc 1 ngày trước khi sang chiết ra để tạt vào người vợ sắp cưới.

Liên quan đến vụ việc chị Lê Thị Lan Vy (SN 1995, trú quận Thanh Khê) bị chồng sắp cưới là Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nguyên là Thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Đà Nẵng, tạt axit tại vào người gây thương tích 46%, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), đã lên tiếng trước một số thông tin cho rằng cơ quan công an làm việc không công tâm.

Thượng tá Tám khẳng định vụ việc trên được điều tra nghiêm túc, cẩn thận và đúng pháp luật. Ngay khi vụ việc xảy ra, kẻ thủ ác là Thiếu ủy Hải đã bị tạm giữ tại chỗ. Ngoài ra, đích thân giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo điều tra nghiêm khắc.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng nên đích thân giám đốc công an chỉ đạo. Hải cũng bị tước quân tịch ngay sau đó.

Bản thân tôi nhận định hành vi của bị can là quá dã man, hèn hạ nên cần phải được nghiêm trị theo đúng quy định của pháp luật.

Công an quận đề nghị tòa án cùng cấp coi đây là vụ án điểm để răn đe”, Thượng tá Tám nói.

Thiếu úy công an chuẩn bị can axit 30 lít tạt  vợ sắp cưới - Ảnh 1.

Chị Vy vẫn đang điều trị tại bệnh viện

Trung tá Phạm Thanh Hùng, Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp – Công an quận Thanh Khê, cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 10h ngày 1/1.

“Hai người có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hải ghen tuông, nghĩ chị Vy có quan hệ tình cảm với người khác. Chị Vy đã yêu cầu chấm dứt tình cảm với Hải nhưng anh này không đồng ý”, Trung tá Hùng thông tin.

Đặc biệt, cơ quan điều tra Công an quận Thanh Khê xác định Hải đã mua 1 can 30 lít loại axit Sunfuric đậm đặc 78% vào ngày 21/12/2018 để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Hải mang số axit mua được về cất giấu tại nhà của ông bà ngoại do mình quản lý và khá gần nhà nạn nhân.

“Hải chiết số axit đó ra một bình có dung tích 0,75 lít và giấu trong người khi đến nhà chị Vy sáng hôm sau.

Đây là loại axit cực kỳ nguy hiểm, có tác hại rất lớn.

Hải đến nhà người yêu thì bố mẹ vợ chưa cưới gọi Vy xuống. Khi nạn nhân đi xuống cầu thang thì Hải lấy bình axit ra vẩy lên người nạn nhân”, Trung tá Hùng cho hay.

Thiếu úy công an chuẩn bị can axit 30 lít tạt  vợ sắp cưới - Ảnh 2.

Khuôn mặt cô gái trẻ biến dạng hoàn toàn sau vụ việc

Bố mẹ chị Vy tri hô nên nhiều người hàng xóm chạy đến ứng cứu. Hải bị khống chế tại chỗ và bàn giao cho công an phường còn chị Vy được đưa đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.

Đặc biệt, Trung tá Hùng khẳng định thông tin cơ quan điều tra giám định pháp ý sai, cho 2 kết quả khác nhau là không có cơ sở. Theo Trung tá Hùng, việc giám định là việc của cơ quan pháp ý. Kết quả giám định ban đầu do Pháp y Đà Nẵng thực hiện ngày 2/1, chỉ 1 ngày sau khi xảy ra vụ việc, và cho kết quả là thương tật 19%.

“Việc giám định pháp y lần đầu là để củng cố hồ sơ xử lý vụ án hình sự, để khởi tố vụ án, bị can. Nạn nhân bị bỏng thường diễn biến phức tạp nên sau đó được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị.

Tại đây, Viện Pháp ý Trung ương giám định thương tật và kết quả là thương tích 46%. Đây là vụ án được điều tra kỹ, nghiêm túc nên những thông tin giám định sai là không chính xác”, Trung tá Hùng khẳng định.