Thiếu uý công an bị chém vì nhắc nhở quay clip phát live

Một công an bị tội phạm tấn công trước đó. Ảnh: N.Y

Tiên dùng ĐTDĐ quay phát live cảnh sát xử lý vi phạm giao thông và bị lực lượng yêu cầu dừng hành vi này. Anh ta chửi bới và dùng dao chém thiếu uý CSCĐ trọng thương.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Thọ Tiên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra sơ bộ, tối 22/6, thiếu uý Nguyễn Hồng An và Trung sĩ Nguyễn Trung Thành (chiến sĩ nghĩa vụ, thuộc Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương) tuần tra ở khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện 2 người đi xe máy không đội mũ bão hiểm nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Trong quá trình tổ công tác làm việc với 2 người vi phạm không đội nón bảo hiểm thì Tiên xuất hiện và sử dụng ĐTDĐ quay phát live trên mạng xã hội. Lúc này, tổ công tác yêu cầu Tiên không được quay clip thì Tiên lớn tiếng thách thức, chửi bới.

Chưa dừng lại, Tiên còn dùng dao dài (khoảng 70cm) chém vào người thiếu uý An khiến anh này bị thương. Tổ công tác cùng người dân đã khống chế tước đoạt con dao đưa đối tượng về trụ sở. Thiếu uý An được đưa đi cấp cứu điều trị với vết thương ở phần trán trái và cẳng tay trái.

Bước đầu, Tiên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.