Thiếu niên hiếp dâm 2 bé gái hàng xóm ở miền Tây được tại ngoại

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thiếu niên hiếp dâm hai bé gái 8 tuổi hàng xóm.

Ngày 22/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.Q.Đ (16 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã cho Đ. tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú vì đối tượng chưa đủ 16 tuổi (sinh ngày 28/10/2003) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào ngày 14/4, bé Ph. M. B. Ng., bé L. K. N. (cùng 8 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) và một bé khác là hàng xóm của Đ. đã đến nhà thiếu niên này chơi đánh bài. Sau đó, Đ. đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với hai bé gái trên.

Sau khi biết sự việc, gia đình cháu Ng. đã đến trình báo với Công an huyện Phú Tân.

Nhận tin báo, lực lượng làm nhiệm vụ đã mời Đ. về để làm việc. Tại cơ quan chức năng, Đ. đã thừa nhận hành vi của mình.