Thi thể 2 nữ giới buộc chặt vào nhau trôi dạt trên bờ biển lúc hoàng hôn

Cơ quan công an khám nghiệm thi thể các nạn nhân.

Chập tối, người dân sống ven biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh hoảng hồn phát hiện thi thể 2 nữ giới buộc chặt vào nhau, trôi dạt vào bờ.

Tối 2/4, ông Trần Công Tráng – Trưởng Công an xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, hiện xã đang phối hợp Công an huyện Nghi Xuân điều tra vụ phát hiện thi thể 2 nữ giới trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn.

Theo đó, hơn 18h cùng ngày, người dân tại thôn Song Long (xã Cương Gián) ra bờ biển, hoảng hồn phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển. Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan công an và chính quyền địa phương.

Thi thể 2 nữ giới buộc chặt vào nhau trôi dạt trên bờ biển lúc hoàng hôn - Ảnh 1.

Thi thể 2 nữ giới buộc chặt vào nhau trôi dạt vào bờ biển.

Tại hiện trường, thi thể 2 người là nữ giới, khoảng từ 25-40 tuổi, được buộc chặt vào nhau ở phần đầu và tay. Trên người 2 nạn nhân này có mặc áo phao màu đỏ. 2 nạn nhân thì đều mặc quần bò màu xanh và áo phông màu trắng.

Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, thi thể các nạn nhân đã phân hủy.

Thi thể 2 nữ giới buộc chặt vào nhau trôi dạt trên bờ biển lúc hoàng hôn - Ảnh 2.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Ban đầu chúng tôi nghi là 1 cặp nam nữ nhưng đến gần xem thì là 2 nữ giới.

Kiểm tra trên người 2 nạn nhân có 2 chiếc điện thoại. Cơ quan công an mở điện thoại lấy sim lắp vào máy thì hiện toàn chữ nước ngoài giống chữ Trung Quốc nên nghi đây là người nước ngoài.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc“, Trưởng Công an xã Cương Gián nói.